Triều Tiên: Những hình ảnh bên trong Bảo tàng Thắng lợi Chiến tranh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Ngày 27/7 là Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Triều Tiên (25/6/1950 - 27/7/1953). Và chỉ ít ngày sau đó, Bảo tàng Thắng lợi Chiến tranh trong cuộc Giải phóng Tổ quốc của Triều Tiên được khánh thành, tháng 8/1953.

PIC0074712.jpg
Cố Chủ tịch Kim Nhật Thành - vị lãnh tụ của nhân dân Triều Tiên.

Nhân 60 năm kỷ niệm Ngày Chiến thắng, Bảo tàng được nâng cấp với tổng diện tích 93.000m2 gồm tòa nhà chính, tòa nhà tác chiến giải phóng thành phố Taejon, sân giáo dưỡng ngoài trời,... vào tháng 7/2013 dưới sự quan tâm và chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Kim Jong Un.

Trong sảnh chính bảo tàng có Tượng đài Chủ tịch Kim Nhật Thành mặc quân phục nguyên soái.

Bảo tàng có hơn 80 phòng và khu trưng bày và tòa nhà chính có 3 tầng trên mặt đất và 1 tầng ngầm.

Bảo tàng cũng trưng bày tàu do thám Pueblo – tàu Mỹ đã bị hải quân Triều Tiên bắt vào năm 1968.

Dưới đây là một số hình ảnh về Bảo tàng Thắng lợi Chiến tranh Giải phóng Tổ quốc của Triều Tiên do Đại sứ quán nước CHDCND Triều Tiên tại Việt Nam cung cấp.

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
20.jpg
21.jpg
22.jpg
23.jpg
24.jpg
25.jpg
27.jpg
28.jpg
29.jpg
30.jpg
31.jpg
32.jpg
33.jpg
34.jpg
36.jpg