Triệu phú Glickenhaus sản xuất siêu xe: ‘Lỗ 15 triệu USD vẫn chơi’

Triệu phú kiêm đạo diễn Mỹ - James Glickenhaus - còn được biết đến là nhà sưu tập ngựa chiến Ferrari nổi tiếng thế giới, đã mang đến Geneva Motor Show 2017 siêu xe “Made in Glickenhaus ” trị giá 1,8 triệu USD.
James Glickenhaus đang ấp ủ chế tạo một chiếc siêu xe hoàn toàn mới, theo phong cách rất riêng.
James Glickenhaus đang ấp ủ chế tạo một chiếc siêu xe hoàn toàn mới, theo phong cách rất riêng.

Ngoài đam mê tột đỉnh với những chiếc Ferrari, James Glickenhaus luôn ấp ủ một ước mơ khác cũng bắt nguồn từ tình yêu siêu xe của bản thân. Đó chính là chế tạo một chiếc siêu xe hoàn toàn mới, theo phong cách rất riêng của James Glickenhaus.

Triệu phú Glickenhaus sản xuất siêu xe: ‘Lỗ 15 triệu USD vẫn chơi’ ảnh 1

 Chân dung ngài triệu phú chịu chơi "lỗ vẫn làm siêu xe"

Năm 2011, đạo diễn người Mỹ Jim Glickenhause đã từng công bố sẽ xây dựng một mô hình siêu xe độc đáo có thể sử dụng hỗn hợp cả trên đường phố lẫn đường đua, đó là chiếc 003 concept với mức công suất ngang xe đua.

Triệu phú Glickenhaus sản xuất siêu xe: ‘Lỗ 15 triệu USD vẫn chơi’ ảnh 2

Siêu xe SCG 003 bản sản xuất xuất góp mặt tại Geneva Motor Show 2017 - Ảnh: Gtspirit

Có vẻ như không gì là không thể đối với người vừa có tiền, vừa có đam mê. Ước mơ của James Glickenhaus đã thành hiện thực với chiếc hypercar SCG 003 phiên bản sản xuất đang hiện diện ngay tại triển lãm Geneva Motor Show 2017. Vị triệu phú chịu chơi này cũng tuyên bố sẽ bán những chiếc SCG 003 ra thị trường vào cuối năm nay.

Triệu phú Glickenhaus sản xuất siêu xe: ‘Lỗ 15 triệu USD vẫn chơi’ ảnh 3

SCG 003S trang bị động cơ V8 4,4 lít - Ảnh: GTSpirit

Siêu xe SCG 003S trang bị động cơ V8 4,4 lít có công suất 800 mã lực và mô men xoắn cực đại 850 Nm. Công suất được truyền tới bánh sau qua hộp số tuần tự 7 cấp. Trọng lượng chiếc xe chỉ nặng 1.360 kg.

Chiếc 003S có thể tăng tốc từ 0-96 km/giờ chưa đầy 3 giây và đạt tốc độ tối đa 349 km/giờ. Glickenhaus thậm chí còn lạc quan khi ước tính chiếc xe có thể phá sâu kỷ lục một vòng đường đua Nurburgring tới 20 giây.

Triệu phú Glickenhaus sản xuất siêu xe: ‘Lỗ 15 triệu USD vẫn chơi’ ảnh 4

SCG 003S sẽ được bán ra với giá 1,8 triệu USD - Ảnh: GTSpirit

James Glickenhaus dự kiến chỉ sản xuất 3 chiếc SCG 003 và có giá bán khởi điểm khoảng 1,8 triệu USD. “Tôi sẽ bán 3 chiếc cho những người muốn giúp tôi phát triển chúng. Cam kết của tôi đối với họ là nếu bạn cho tôi biết bạn không thích cái gì, chúng tôi sẽ sửa nó và nếu tôi thay đổi chiếc xe của mình thì tôi cũng sẽ làm thế với xe của bạn, nếu bạn muốn”, Glickenhaus chia sẻ với giới truyền thông.

Triệu phú Glickenhaus sản xuất siêu xe: ‘Lỗ 15 triệu USD vẫn chơi’ ảnh 5

Triệu phú Glickenhaus đã đổ hơn 20 triệu USD vào dự án 003S - Ảnh: GTSpirit

Theo thông tin từ tạp chí Car & Drive, Glickenhaus đã đổ hơn 20 triệu USD vào dự án 003S. Tính ra, sau khi bán cả 3 chiếc siêu xe 003S, ông chủ này phải gánh khoản lỗ rất lớn - hơn 14 triệu USD.

Triệu phú Glickenhaus sản xuất siêu xe: ‘Lỗ 15 triệu USD vẫn chơi’ ảnh 6

Siêu xe này còn được biết đến với cấu tạo và khả năng điều khiển của xe đua - Ảnh: GtSpirit

James Glickenhaus cho biết, dù lỗ nhưng ông vẫn không ngại. Ông vẫn có những ưu đãi dành cho khách hàng tiềm năng. Trong số 3 chiếc xe mà Glickenhaus định bán, mỗi chiếc sẽ được xây dựng theo cung cách cá nhân hóa, làm theo yêu cầu của khách hàng.

James Glickenhaus từng là đạo diễn, nhà sản xuất và viết kịch bản phim. Ông chính là đạo diễn của nhiều bộ phim nổi tiếng như The Exterminator, The Protector… Ngoài ra, ông còn tham gia một số công việc khác liên quan đến ngành tài chính.

Triệu phú Glickenhaus sản xuất siêu xe: ‘Lỗ 15 triệu USD vẫn chơi’ ảnh 7

James Glickenhaus sở hữu 1 kho tàng Ferrari có 1 không 2 - Ảnh: Autoevolution

Đặc biệt, ông là một người cực kỳ đam mê Ferrari. Bộ sưu tập siêu xe của ông có thể liệt ra những cái tên “hàng hiếm” như Duesenberg J446 1932, Stutz DV-32, Ferrari 159S Spyder Corsa 1947, Ferrari Dino Competizione, Ferrari P3/4 1967, Ford Mark IV J6 , Lola T70 Sl 71-32, Ferrari 412 P, Baja Boot ex Steve McQueen, Fiat Dino 2400 Spider 1972, Ferrari 208 GTB Turbo 1988, Ferrari P4/5 by Pininfarina 2006, Alfa Romeo 8C Competizione 2008 và Scuderia Cameron Glickenhaus P4/5 Competizion 2011.

Theo Thanh niên

http://xe.thanhnien.vn/tin-tuc/trieu-phu-glickenhaus-san-xuat-sieu-xe-lo-15-trieu-usd-van-choi-11669.html