Triển khai 400 binh sĩ giúp quân nổi dậy Syria

Quân đội Mỹ có kế hoạch triển khai hơn 400 binh sĩ để giúp đào tạo cánh quân nổi dậy Syria chiến đấu với nhóm tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS), cùng hàng trăm sĩ quan hậu cần khác, một phát ngôn viên Lầu Năm Góc hôm qua nói với phóng viên Reuters.
Các tay súng nổi dậy đằng sau phòng tuyến ở al-Breij, Syria.
Các tay súng nổi dậy đằng sau phòng tuyến ở al-Breij, Syria.

Chương trình đào tạo này là một phần trong kế hoạch nhiều năm của Tổng thống Barack Obama nhằm dựa vào các lực lượng địa phương ở Syria để ngăn chặn và là đẩy lui các chiến binh IS, trong khi các cuộc không kích của liên minh do Mỹ dẫn đầu vẫn tiếp tục nhằm vào các mục tiêu của chúng.

Lầu Năm Góc dự kiến rằng họ có thể huấn luyện hơn 5.000 tân binh trong năm đầu tiên và cần tới 15.000  quân để có thể chiếm lại những khu vực ở đông Syria hiện bị IS kiểm soát.

Theo: Công an TP HCM