Trao giải cuộc thi Vành Khuyên Xanh về phòng, chống tác hại của rượu, bia

VietTimes -- Sáng 21/1, Liên minh Phòng chống các bệnh không lây nhiễm Việt Nam (NCDs-VN) đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2019 triển khai kế hoạch năm 2020 và trao giải cuộc thi Vành Khuyên Xanh về phòng, chống tác hại của rượu, bia.
Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2019 triển khai kế hoạch năm 2020 và trao giải cuộc thi Vành Khuyên Xanh về phòng, chống tác hại của rượu, bia. Ảnh: Minh Thúy
Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2019 triển khai kế hoạch năm 2020 và trao giải cuộc thi Vành Khuyên Xanh về phòng, chống tác hại của rượu, bia. Ảnh: Minh Thúy

Theo ThS. BS. Nguyễn Trọng An – Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Phát triển Cộng đồng, điều phối Liên minh NCDs-VN – từ tháng 8/2018 đế 12/2019, NCDs-VN đã phối hợp với Ban soạn thảo Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia cùng các tổ chức trong nước và quốc tế vận động thông qua Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia vào ngày 14/6/2019, nhằm ngăn chặn sự vi phạm đạo đức và tham nhũng chính sách của cơ quan, cá nhân chịu trách nhiệm làm luật từ tác động của ngành công nghiệp rượu, bia và các ngành công nghiệp có mẫu thuẫn lợi ích với y tế công cộng.

ThS. BS. Nguyễn Trọng An – Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Phát triển Cộng đồng, điều phối Liên minh NCDs-VN. Ảnh: Minh Thúy
ThS. BS. Nguyễn Trọng An – Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Phát triển Cộng đồng, điều phối Liên minh NCDs-VN. Ảnh: Minh Thúy

Trong năm 2019, NCDs-VN đã có 3 thư kiến nghị gửi tới Chính phủ, Quốc hội; tổ chức 2 hội thảo chuyên đề về dự Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia trước kỳ họp Quốc hội tháng 5/2019, tổng kết quá trình vận động vận động Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Một số bức tranh biếm họa được trưng bày tại hội nghị. Ảnh: Minh Thúy
Một số bức tranh biếm họa được trưng bày tại hội nghị. Ảnh: Minh Thúy 

Bên cạnh đó, NCDs-VN cũng đã tích cực vận động thực thi Điều 5.3 Công ước Khung về kiểm soát thuốc lá (FCTC) của Tổ chức Y tế thế giới. Liên minh đã thể hiện được quan điểm thông qua các phương tiện truyền thông trên mạng xã hội, nâng cao năng lực truyền thông, giám sát thực hiện Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá cùng công ước khung qua các buổi tập huấn cho các tổ chức thành viên và báo chí.

TS. BS. Trần Tuấn – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo phát triển cộng đồng (RTCCD). Ảnh: Minh Thúy
TS. BS. Trần Tuấn – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo phát triển cộng đồng (RTCCD). Ảnh: Minh Thúy

Mặc dù đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận nhưng TS. BS. Trần Tuấn – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo phát triển cộng đồng (RTCCD) – cho hay: Hiện, NCDs-VN vẫn thiếu đội ngũ nhân lực có năng lực tư duy vận dụng các bằng chứng để thực hiện các bài viết nghiên cứu chuyên sâu, bám sát. Không chỉ vậy, nhiều cơ hội bị bỏ lỡ khi giới trẻ vẫn chưa tiếp cận với thông tin về tác hại của rượu, bia, thuốc lá.

Hiện, NCDs-VN rất cần các bạn trẻ tham gia vào những vị trí quản lý, điều hành để tập hợp các lực lượng xã hội, đáp ứng các hoạt động của Liên minh Phòng chống các bệnh không lây nhiễm.

Theo TS. BS. Trần Tuấn, trong năm 2020-2024, thế giới sẽ tập trung vào vấn đề an ninh sức khỏe toàn cầu. Do đó, NCDs-VN sẽ tập trung vào các vấn đề liên quan đến sức khỏe của con người và tác động của môi trường.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Minh Thúy
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Minh Thúy

Tại hội nghị, NCDs-VN đã trao giải cuộc thi Vành Khuyên Xanh với chủ đề phòng, chống tác hại của rượu, bia cho 4 tác phẩm báo chí xuất sắc gồm: Tác phẩm Thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia: Một bàn tay không thể vỗ thành tiếng” (tác giả Trịnh Quỳnh Hoa); “Căn bệnh khiến 30 triệu người Việt mắc, nguyên nhân không thể ngờ” và “Bộ trưởng Y tế tiết lộ nhiều phen căng thẳng khi làm Luật Phòng, chống tác hại rượu bia” của tác giả Huyền Ngô; Tác phẩm: WHO ủng hộ “Cấm ép buộc người khác sử dụng rượu bia” (tác giả Lê Hoàng) và để rượu đưa lối dẫn đường, không chỉ tai nạn đó còn là “tội ác" (tác giả Tạ Vĩnh Yên).