Trang trại gió ngoài khơi lớn nhất thế giới của Anh bắt đầu sản xuất điện

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Một dự án khổng lồ với 277 tuabin tại Dogger Bank được mô tả là “trang trại gió ngoài khơi lớn nhất thế giới” đã bắt đầu sản xuất điện, cung cấp năng lượng cho các gia đình và doanh nghiệp ở Vương quốc Anh.

Trang trại điện gió Dogger Bank của Anh. Ảnh CNBC
Trang trại điện gió Dogger Bank của Anh. Ảnh CNBC

Nằm ngoài khơi bờ biển phía đông bắc nước Anh trên Biển Bắc, trang trại điện gió Dogger Bank đang được phát triển theo ba giai đoạn A, B và C, sẽ có tổng công suất 3,6 gigawatt sau khi đi vào hoạt động đầy đủ. Giai đoạn thứ tư, được gọi là Dogger Bank D, đã được đề xuất triển khai.

Theo CNBC, trong một thông cáo báo chí ngày 9/10, Dự án Trang trại Gió Dogger Bank cho biết: “Tua bin đầu tiên của dự án tại Dogger Bank A bắt đầu quay và sản xuất điện lúc 8:37pm ngày 7/10. Năng lượng từ tuabin gió ngoài khơi đầu tiên hiện đang được truyền tới lưới điện quốc gia của Vương quốc Anh thông qua hệ thống truyền tải dòng điện cao áp một chiều của Dogger Bank, đánh dấu lần đầu tiên công nghệ HVDC được sử dụng tại một trang trại gió của Anh.”

HVDC là hệ thống truyền tải điện một chiều điện áp cao, còn gọi là đường cao tốc điện để truyền tải điện.

Quy mô của dự án rất lớn, khi hoạt động hết công suất sẽ đủ cung cấp năng lượng cho khoảng 6 triệu ngôi nhà mỗi năm. Dogger Bank đang sử dụng tua bin Haliade-X khổng lồ của GE Vernova, có cánh quạt dài 107 mét (351 feet).

Dogger Bank là công ty liên doanh của công ty năng lượng đa quốc gia SSE Renewables có trụ sở tại Anh, công ty năng lượng đa quốc gia Equinor và công ty điện gió ngoài khơi Vårgrønn của Na Uy, nắm giữ cổ phần liên doanh lần lượt là 40%, 40% và 20%.

Trong một tuyên bố trước báo giới, giám đốc điều hành SSE Alistair Phillips-Davies cho biết Dogger Bank sẽ “cung cấp một sự thúc đẩy mạnh mẽ cho an ninh năng lượng, giá thành năng lượng rẻ và vị thế dẫn đầu của Anh trong nỗ lực giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu”.

Ông nói thêm: “Đây chính xác là phương pháp chúng ta cần để ứng phó với cuộc khủng hoảng năng lượng”.

Công ty Equinor là một doanh nghiệp Na Uy, được biết đến nhiều hơn trong lĩnh vực sản xuất dầu khí nhưng cũng tham gia vào những dự án năng lượng gió như Dogger Bank và Hywind Tampen.

Giám đốc điều hành Equinor Anders Opedal cho biết: “Một dự án lớn năng lượng tái tạo như Dogger Bank sẽ hình thành trung tâm công nghiệp điện gió công nghiệp ở Biển Bắc, đóng vai trò quan trọng trong định hướng phát triển năng lượng gió ngoài khơi của Vương quốc Anh, từng bước hiện thực hóa tham vọng mạng lưới điện không carbon của quốc gia này”.

Thủ tướng Anh Rishi Sunak hoan nghênh thông tin này. Ông Sunak đã phải đối mặt với sự chỉ trích gay gắt từ một số nhóm chính trị gia sau khi thay đổi chính sách khí hậu đã mô tả, điện gió ngoài khơi “có vị thế quan trọng trong định hướng phát triển hiệu quả năng lượng tái tạo, không carbon để cung cấp năng lượng cho các khu dân cư và công nghiệp từ biển của Anh”.

Anh là quốc gia có ngành điện gió ngoài khơi phát triển, với những đặc điểm nổi bật mà Cơ quan Thương mại Quốc tế của chính phủ Mỹ đã nhận định như tốc độ gió cao, đường bờ biển dài và “đáy biển tương đối nông” cùng nhiều đặc điểm khác.

Một trang trại điện gió ngoài khơi lớn khác trên vùng biển nước Anh là Hornsea 2, cơ sở có 165 tuabin hoạt động đầy đủ, có công suất hơn 1,3 GW. Công ty năng lượng Đan Mạch Orsted trước đây đã gọi cơ sở này là “trang trại gió lớn nhất thế giới được lắp đặt”.

Hiện nay, Dogger Bank trong tuyên bố ngày 9/10 cũng được gọi là “trang trại gió ngoài khơi lớn nhất thế giới đang được xây dựng”, nhưng thực tế là vẫn phải thực hiện nhiều công việc quan trọng trước khi cơ sở công nghiệp điện gió này hoàn tất.

Bên kia Đại Tây Dương, Mỹ cũng đang khởi động các dự án điện gió ngoài khơi kịp các nước như Anh, đối mặt với hàng loạt yếu tố tạo ra môi trường đầy thách thức cho sự phát triển của ngành điện gió ngoài khơi xa.

Trang trại gió ngoài khơi đầu tiên của Mỹ , Trang trại Block Island có công suất 30 megawatt, mới bắt đầu hoạt động thương mại cuối năm 2016. Chính quyền Mỹ đang có kế hoạch tăng cường công suất điện gió ngoài khơi trong những năm tới. Tháng 11/2021, dự án Vineyard Wind 1, theo kế hoạch sẽ lắp đặt 62 tuabin gió do GE Offshore Wind sản xuất cho tổng công suất 804 MW, tương đương với lượng điện sử dụng hàng năm của 400.000 ngôi nhà đã được động thổ. Dự án được coi là “trang trại gió ngoài khơi quy mô thương mại đầu tiên của Mỹ”.

Các tua bin đầu tiên dự kiến ​​sẽ bắt đầu hòa lưới điện vào cuối năm 2023, các tua bin cuối cùng của dự án dự kiến được lắp đặt vào năm 2024.

Theo CNBC