TP.HCM đề xuất phương án hỗ trợ người vô gia cư, bán vé số

VietTimes -- TP.HCM đề xuất kế hoạch sẵn sàng các cơ sở lưu trú để hỗ trợ người vô gia cư, bán vé số, chia sẻ khó khăn cùng họ.

TP.HCM đề xuất phương án hỗ trợ người vô gia cư, bán vé số. Ảnh: Internet
TP.HCM đề xuất phương án hỗ trợ người vô gia cư, bán vé số. Ảnh: Internet

Hiện nay, dịch bệnh COVID-19 đang tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp, cùng với các giải pháp xét nghiệm, kiểm soát người đi về từ vùng dịch,.... tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tại TP.HCM chiều nay, 30/3, ông Nguyễn Tấn Bỉnh - Giám đốc Sở Y tế TP.HCM - đề xuất nên có chế độ cho người vô gia cư, lang thang, cơ nhỡ.

"Các quận huyện nên tổ chức rà soát tất cả những người lang thang, cơ nhỡ, không nơi cư trú, đặc biệt là người già. Bố trí cho họ ở những khu nhà xã hội, được chăm sóc, giám sát y tế. Nếu không làm tốt, những đối tượng này có thể lây lan cho cộng đồng"- ông Bỉnh nói.

Các trường hợp nghi ngờ, cơ quan chức năng sẽ sàng lọc, xét nghiệm. Những người lang thang cơ nhỡ sẽ ở như khu cách ly, ăn ở tập trung phòng 4 người, nhưng không theo chế độ cách ly.

Ông Bỉnh đề nghị: “Sở Lao động -Thương binh và Xã hội chuẩn bị sẵn sàng các cơ sở lưu trú để hỗ trợ các quận, huyện trong việc đưa người già không nơi cư trú về chăm sóc, cung cấp lương thực thực phẩm cho họ”.

Ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND TP.HCM. Ảnh: Sỹ Đông
Ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND TP.HCM. Ảnh: Sỹ Đông

Theo khuyến cáo của Chính phủ, người già trên 60 tuổi không ra khỏi nhà. Trong trường hợp các gia đình neo đơn, UBND địa phương cần bố trí người cung cấp thực phẩm, nhu yếu phẩm.

Đặc biệt, trong trường hợp những người già đến siêu thị, thì tại các siêu thị phải bố trí luồng di chuyển ưu tiên, phải bố trí khu vực xếp hàng thanh toán tiền mỗi người cách nhau 2m.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong chỉ đạo thành phố "chuẩn bị sẵn sàng các cơ sở lưu trú, tổ chức rà soát tất cả các trường hợp lang thang, cơ nhỡ, đặc biệt là những người già không nơi cư trú, để chăm sóc, theo dõi sức khỏe".

Ông Nguyễn Thành Phong cho biết, hiện Chính phủ đã tạm dừng dịch vụ xổ số trong vòng 15 ngày, do đó những người bán vé số sẽ gặp khó khăn.

"Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP.HCM nên có phương án hỗ trợ những trường hợp này. Bao lâu nay người ta sống nhờ vào tiền hoa hồng bán vé số, hiện nay dịch vụ xổ số kiến thiết tạm dừng. Họ phải kiếm ăn từng bữa, phần ăn phần dành dụm gởi về gia đình, nên trong tình cảnh này rất khó khăn. Chúng ta nên chia sẻ với khó khăn của họ" - Ông Phong chỉ đạo.