TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng lọt điểm đến hấp dẫn nhất trong dịp đầu năm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Tại thị trường nội địa, TP. Hồ Chí Minh dẫn đầu các điểm đến trong nước về nơi lưu trú, vượt qua cả những địa điểm được yêu thích lâu năm như Vũng Tàu và Đà Lạt.

TP Hồ Chí Minh đẩy mạnh số hóa các điểm đến để tăng tương tác cho du khách.
TP Hồ Chí Minh đẩy mạnh số hóa các điểm đến để tăng tương tác cho du khách.

Sau kỳ nghỉ đón năm mới 2024, dữ liệu Agoda đã đưa ra danh sách những địa điểm mà người Việt Nam đã dành thời gian tận hưởng trong dịp các dịp nghỉ lễ đầu năm.

Tại thị trường nội địa, TP. Hồ Chí Minh dẫn đầu các điểm đến trong nước về nơi lưu trú, vượt qua cả những địa điểm được yêu thích lâu năm như Vũng Tàu và Đà Lạt. Riêng về đường hàng không thì có sự khác biệt một chút khi ba thành phố lớn vượt mặt những thành phố biển nổi tiếng như Phú Quốc và Nha Trang, trở thành top 3 điểm đến được ưa thích nhất dịp năm mới cho các chuyến bay nội địa.

Theo đánh giá của Agoda, những địa điểm lưu trú du lịch trong nước được yêu thích nhất gồm TP. Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Đà Lạt, Hà Nội, Đà Nẵng.

Những điểm đến phổ biến nhất cho các chuyến bay nội địa gồm TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Phú Quốc, Nha Trang.

Đối với khách Việt Nam có kế hoạch du lịch nước ngoài, Bangkok và Seoul là những điểm đến hàng đầu về chuyến bay và địa điểm lưu trú. Trong khi đó, Đài Bắc xếp thứ ba về lượng đặt phòng và Singapore xếp hạng ba về đặt chỗ máy bay.

Theo Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, điểm sáng của kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch năm nay là nhiều địa phương đã thử nghiệm và đưa sản phẩm du lịch đêm vào phục vụ du khách. Các sản phẩm du lịch gắn với nét đặc trưng văn hóa của đồng bào dân tộc được tập trung đầu tư và là điểm nhấn ấn tượng trong dịp nghỉ Tết Dương lịch 2024.

Trong 3 ngày nghỉ lễ (từ 30/12/2023 đến 1/1/2024), ước tính cả nước đã phục vụ khoảng 3,2 triệu lượt khách du lịch (tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2023). Công suất phòng trung bình tại các cơ sở lưu trú du lịch đạt gần 50%, tại một số trung tâm du lịch trên cả nước ghi nhận công suất cao hơn, khoảng 70%.

Trong đó, TP. Hồ Chí Minh ước đón 46.528 lượt khách quốc tế, tăng 86,1% so với cùng kỳ 2023.