TP.HCM: Số ca bệnh còn cao nhưng lây nhiễm cộng đồng đang giảm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng số ca bệnh ở TP.HCM cao nhưng lây nhiễm cộng đồng đã giảm, không phong toả theo địa giới hành chính mà theo tình hình dịch bệnh.
Địa điểm tiêm chủng COVID-19 tại Nhà thi đấu Phú Thọ đã được giãn cách hợp lý trong những ngày cuối chiến dịch (Ảnh: CTV)
Địa điểm tiêm chủng COVID-19 tại Nhà thi đấu Phú Thọ đã được giãn cách hợp lý trong những ngày cuối chiến dịch (Ảnh: CTV)

Giám sát chặt các chuỗi lây nhiễm

CDC TP.HCM cho biết, tính đến ngày 27/6, có 3.535 trường hợp mắc bệnh được Bộ Y tế công bố; trong đó 3.284 trường hợp nhiễm trong cộng đồng, 247 trường hợp nhập cảnh, 4 trường hợp lây trong khu cách ly.

Bản tin sáng nay 28/6 cho hay, 62 ca bệnh (BN15679-BN15740) ghi nhận tại TP.HCM gồm 51 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly, 6 ca liên quan đến chợ Sơn Kỳ - Tân Phú, 4 ca liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Tân Phú Trung - Củ Chi, 1 ca liên quan đến nhóm truyền giáo Phục hưng. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Trước đó, theo Bộ Y tế, tính từ 18 giờ ngày 26/6 đến 18 giờ ngày 27/6, TP.HCM ghi nhận 200 trường hợp nhiễm mới là: BN15286-BN15325, BN15336-BN15400, BN15549-BN15643.

200 trường hợp nhiễm mới bao gồm: 184 trường hợp là các tiếp xúc với các bệnh nhân đã được công bố trước đó đã được cách ly hoặc nằm trong khu vực phong tỏa; 12 trường hợp mới phát hiện đang điều tra dịch tễ; 4 trường hợp phơi nhiễm nghề nghiệp.

Chi tiết 184 trường hợp là các tiếp xúc được điều tra truy vết, cụ thể: chuỗi công ty Trung Sơn Bình Tân (09), chuỗi lây nhiễm tại Khu công nghiệp Tân Phú Trung (38); chuỗi công ty Lạc Tỷ - Bình Tân (15); chuỗi Hnam Mobile (68); liên quan cửa hàng Ngọc Hà quận 1 (01); chuỗi Ehome 3 (14); chuỗi cửa hàng đồ gỗ ở Trung Mỹ Tây (04); chuỗi chợ đầu mối Hóc Môn – chợ Sơn Kỳ (01); chuỗi vựa ve chai Đề Thám Quận 1 (03); chuỗi liên quan BN11300 (05); chuỗi công ty Kim Minh quận 5 (01); chuỗi xưởng cơ khí ở Gò Vấp (07); chuỗi xưởng cơ khí ở Hóc Môn (02); liên quan nhân viên UBND quận 7 (01); chuỗi nhà trọ trên đường Phan Văn Trị (02); liên quan Thẩm Mỹ viện Cityland quận Gò Vấp (03); liên quan BN13732 (01); liên quan BN14272 (01); liên quan BN14274 (01); liên quan BN13746 (01); liên quan BN13665 (03); liên quan BN9712 (01); liên quan BN14625 (02).

Lấy mẫu thử toàn quận BÌnh Tân - Ảnh: HCDC
Lấy mẫu thử toàn quận BÌnh Tân - Ảnh: HCDC

12 trường hợp đang điều tra dịch tễ cư trú phân bố như sau: 03 trường hợp phát hiện tại khu phong toà ở phường An Lạc quận Bình Tân; quận 1 (01), quận 3 (01); quận 7 (03); quận Tân Bình (01); Bình Chánh (02), Bình Tân (01).

Trong ngày 27/6, TP.HCM không có bệnh nhân xuất viện, tổng số ca điều trị khỏi là 483. Có 7 bệnh nhân tử vong (BN5463, BN9493, BN11529, BN12007, BN9830, BN9830, BN14456). Hiện đang điều trị 3.045 bệnh nhân dương tính mới.

Đã tiêm hơn 700.000 liều vaccine, sẽ xét nghiệm 5 triệu người

Tổng số mẫu xét nghiệm (lũy tích) đã thực hiện cho tất cả các nhóm từ đợt dịch đầu tiên tại TP.HCM là 851.816 mẫu (tính đến 20g00 ngày 26/5/2021). Đợt dịch thứ 4 tính từ ngày 26/5 đến nay đã thực hiện xét nghiệm tổng cộng hơn 1.195.907 mẫu.

Chiến dịch tiêm vắc xin COVID-19 được triển khai từ ngày 20/6 với 836.000 liều (bao gồm 50.000 liều dành cho công an và quân đội). Theo thông tin cung cấp từ CDC TP.HCM, tính đến ngày 27/6, TP.HCM đã tiêm được hơn 700.000 liều. Chiến dịch vaccine đợt 4 cơ bản hoàn thành đúng tiến độ.

Phân luồng, giãn cách tiêm vaccine tại Nhà thi đấu Phú Thọ những ngày cuối chiến dịch - Ảnh: CTV
Phân luồng, giãn cách tiêm vaccine tại Nhà thi đấu Phú Thọ những ngày cuối chiến dịch - Ảnh: CTV
Trường mầm non Hoa Anh Đào là 1 trong 4 điểm ở phường Tân Thành, quận Tân Phú triển khai lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng - Ảnh: Xuân Mai


Trường mầm non Hoa Anh Đào là 1 trong 4 điểm ở phường Tân Thành, quận Tân Phú triển khai lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng - Ảnh: Xuân Mai

TP.HCM đang tiến hành lấy 500.000 mẫu thử một ngày tại các quận, huyện có số ca nhiễm cao; dự kiến chiến dịch xét nghiệm COVID-19 đợt 1 kết thúc ngày 30-6; sau đó từ ngày 1-7 sẽ tiến hành lấy 500.000 mẫu/1 ngày đối với các quận, huyện còn lại. Tổng số mẫu xét nghiệm sau 10 ngày dự kiến là 5 triệu người, tiến hành theo hình thức mẫu gộp 10, gộp 15. Các khu vực dân cư được huy động lấy mẫu xét nghiệm bao gồm cả những người đã tiêm vaccine COVID-19.

Không máy móc, “hành chính hoá” phong toả

Cuối tuần vừa rồi, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có chuyến công tác kiểm tra công tác phòng, chống dịch của TP.HCM. Thủ tướng chủ trì cuộc họp trực tuyến với TP.HCM và các địa phương lân cận thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nhằm đưa ra những chỉ đạo mới nhất về phòng chống dịch, tiến đến ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh.

Thủ tướng yêu cầu các địa phương căn cứ vào điều kiện cụ thể, vận dụng sáng tạo để bảo đảm an sinh xã hội. Thủ tướng nhấn mạnh trong việc không máy móc, không hành chính đơn thuần trong phong tỏa, giãn cách xã hội và tổ chức sản xuất kinh doanh; không phong toả theo địa giới hành chính mà theo tình hình dịch bệnh.

“Ngay TP.HCM vào thời điểm này phải ưu tiên cho việc chống dịch, nhất là những nơi dịch bùng phát, những nơi tâm dịch, nhưng những nơi tình hình đã ổn định thì ưu tiên phát triển kinh tế, thúc đẩy sản xuất kinh doanh” – Thủ tướng chỉ đạo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp trực tuyến với TP.HCM và các địa phương lân cận thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp trực tuyến với TP.HCM và các địa phương lân cận thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

“Thực hiện các chỉ đạo về giãn cách, phong tỏa, cách ly một cách linh hoạt, không theo địa giới hành chính mà theo tình hình dịch tễ. Phối hợp liên vùng trong cung cấp thông tin, truy vết. Khi chưa rõ thông tin, căn cứ cụ thể thì có thể giãn cách diện rộng nhưng phải nhanh chóng điều tra, truy vết để thu hẹp phạm vi phong tỏa, cách ly gọn nhất có thể, kiểm soát chặt chẽ bên trong” – Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Đánh giá tình hình dịch bệnh tại TP.HCM, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng nếu chỉ nghe báo cáo về số lượng ca nhiễm lớn thì có thể thấy tình hình thành phố nóng lên. Nhưng phân tích trên dữ liệu, ngoài số ca lây nhiễm trong khu vực cách ly thì xu hướng lây nhiễm bên ngoài cộng đồng bắt đầu giảm.

"Chỉ thị 10 của TP đã đúng hướng, 'không mặc đồng phục cho cả thành phố', còn có nơi, có lúc chưa thực hiện nghiêm thì chúng ta phải siết lại", ông Vũ Đức Đam nói.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cũng lưu ý bài học ở một số nước đã tiêm vắc xin cho 50% dân số nhưng dịch vẫn có thể bùng phát. Vì vậy, dù đã có vắc xin vẫn phải coi như chưa có vắc xin trong các biện pháp phòng chống dịch.