TP.HCM dừng toàn bộ hoạt động tôn giáo vì phát hiện chùm bệnh mới 28 ca tại Hội thánh ở Gò Vấp

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Phát hiện 28 ca nghi nhiễm trong chùm ca bệnh mới thuộc Hội thánh truyền giáo Phục Hưng ở Gò Vấp, Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo dừng toàn bộ hoạt động tôn giáo.
Lực lượng chức năng phong toả khu vực gần nơi sinh hoạt của Hội thánh Truyền giáo Phục hưng. Ảnh: Đình Văn
Lực lượng chức năng phong toả khu vực gần nơi sinh hoạt của Hội thánh Truyền giáo Phục hưng. Ảnh: Đình Văn

Liên quan đến tình hình dịch bệnh phát sinh phức tạp, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 sáng nay 27/5, Ban Tôn giáo TP.HCM đưa đề xuất tới Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong về việc tạm ngưng toàn bộ các hoạt động tôn giáo trên địa bàn.

Bí thư Thành uỷ TP.HCM nhận định đây là một ổ dịch lớn, lây lan nhanh, chưa biết phải truy vết tới đâu, rất cần biện pháp tương xứng, khoanh vùng ở mức độ rộng mới có thể dập dịch. Bí thư kêu gọi người dân bình tĩnh, không hoảng hốt, sẵn sàng tham gia với lực lượng chức năng với ý thức cao, thực hiện nghiêm với ý thức giãn cách.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong nhận định: “Tình hình lây lan trong cộng đồng tại nhiều tỉnh thành trên cả nước đang tăng lên rất cao, hơn 3000 ca nhiễm đã được ghi nhận chỉ trong vòng 1 tháng vừa qua; riêng Bắc Giang có hơn 1.500 ca nhiễm tại khu công nghiệp. TP.HCM đang có 3 chuỗi lây nhiễm hai biến chủng Anh và Ấn Độ, tình hình tiếp tục nóng lên khi phát hiện chuỗi lây nhiễm tại Hội thánh truyền giáo Phục Hưng, với số người nhiễm mới đã tăng lên đến 28 trường hợp”.

Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo tạm dừng mọi hoạt động tôn giáo, nhà hàng, quán vỉa hè, tiệm cắt tóc, gội đầu...

Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo tạm dừng mọi hoạt động tôn giáo, nhà hàng, quán vỉa hè, tiệm cắt tóc, gội đầu...

Ông Phong yêu cầu: “TP.HCM tạm dừng hoạt động toàn bộ nhà hàng, quán cà phê, trà đá vỉa hè. Nhà hàng tại khách sạn nào chỉ được phục vụ khách nghỉ ở khách sạn đó, không bán cho người ngoài. Tạm ngưng toàn bộ hoạt động các cơ sở dịch vụ làm đẹp, cắt tóc, gội đầu. Tạm dừng toàn bộ nghi lễ tôn giáo. Về các hoạt động tôn giáo tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự chỉ được hoạt động không quá 10 người”.

Ông Phong cũng giao cho BV Bệnh Nhiệt đới TP.HCM giải trình tự gene chùm ca bệnh mới thuộc Hội thánh truyền giáo Phục Hưng ở Gò Vấp, xem chùm ca bệnh này thuộc chủng gì.

Trước đó, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 sáng 27/5, báo cáo tình hình liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng ở Gò Vấp đang hoạt động tại quận 3, BS Nguyễn Trí Dũng – Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (CDC TP.HCM) cho hay ca nhiễm đầu tiên được phát hiện chiều hôm qua 27/5 khi BN đi khám tại BV Nhân dân Gia định, có biểu hiện sốt, mất khứu giác.

Sau đó, trong chiều tối ngày 26/5, đã phát hiện thêm 2 ca nghi nhiễm mới cũng đi khám tại BV Nhân dân Gia định, cũng sinh hoạt tại Hội thánh truyền giáo Phục Hưng trên địa bàn quận Gò Vấp.

Ngay trong đêm, lực lượng chức năng đã triển khai rà soát tới tất cả các quận huyện trên địa bàn, cho đến sáng nay, CDC TP.HCM cho hay đã vừa phát hiện thêm 25 ca nhiễm mới cư trú tại 6 quận huyện trên khắp thành phố, nâng tổng số ca nhiễm mới thuộc chùm ca Hội thánh truyền giáo Phục Hưng lên đến 28 ca.

Ông Nguyễn Tấn Bỉnh - Giám đốc Sở Y tế báo cáo về tình hình dịch bệnh

Ông Nguyễn Tấn Bỉnh - Giám đốc Sở Y tế báo cáo về tình hình dịch bệnh

Ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho biết tính có tổng cộng 67 người là F1 (23 mẫu đã có kết quả xét nghiệm âm tính, 25 mẫu có kết quả xét nghiệm dương tính), 336 trường hợp F2. 10 địa điểm trên địa bàn TP.HCM đang được phong tỏa để xử lý dịch gồm Hóc Môn (6 điểm), Tân Phú (1), Gò Vấp (1), quận 12 (1), Phú Nhuận (1).

BS Nguyễn Trí Dũng – Giám đốc CDC TP.HCM khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, đồng thời tự giác khai báo y tế, nhất là có sinh hoạt hoặc liên quan tổ chức Hội thánh truyền giáo Phục Hưng ở Gò Vấp, chưa được chính quyền hoặc cơ quan y tế liên hệ.