Tp.HCM dùng 99.904m2 đất khu đô thị Thủ Thiêm “đổi” cầu 5.200 tỷ

VietTimes -- UBND Tp.HCM vừa có văn bản giải trình gửi Bộ KHĐT giải trình về việc đầu tư xây dựng cầu Thủ Thiêm 4 theo hình thức BT. Theo đó, thành phố dự kiến lấy 11 lô đất có tổng diện tích 99.904m2 trong khu đô thị mới Thủ Thiêm để “đổi” lấy cầu Thủ Thiêm 4
Cầu Thủ Thiêm 4 ước tính có tổng mức đầu tư 5.200 tỷ nối liền quận 2 và quận 7. Ảnh: Zing
Cầu Thủ Thiêm 4 ước tính có tổng mức đầu tư 5.200 tỷ nối liền quận 2 và quận 7. Ảnh: Zing

Cụ thể, 11 lô đất này thuộc khu chức năng số 3 và số 4 trong khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Theo UBND Tp.HCM, giá trị quyền sử dụng đất của 11 lô đất này vào khoảng 3.201 tỷ đồng, đủ thanh toán chi phí xây lắp và thiết bị của dự án cầu Thủ Thiêm 4.

Phần chi phí GPMB và các chi phí khác, theo UBND Tp.HCM, cũng sẽ cân đối bằng đất.

Các khu đất được thành phố dự kiến sử dụng thanh toán là khu đất rộng gần 1.200 m2 tại số 462-464 Nguyễn Thị Minh Khai, khu đất rộng gần 5.300 m tại 1310 Kha Vạn Cân, khu đất rộng hơn 11.700 m2 tại số 11 đường Linh Trung, khu đất rộng gần 7.000 m tại số 540/21 Cách Mạng Tháng Tám và khu đất cảng Tân Thuận sau khi di dời.

Cầu Thủ Thiêm 4 nối từ quận 7 kết nối sang quận 2 tại khu vực khu đô thị Thủ Thiêm. Cầu dài hơn 2,1 km, tĩnh không 10 m, thiết kế dạng dây văng. Trước đó, vào tháng 4/2017, Tp.HCM đã đề nghị được xây dựng cầu này theo hình thức BT với số vốn hơn 5.200 tỷ đồng.