TP.HCM: Chiến dịch tiêm chủng 930.000 liều vaccine COVID-19 đạt chuẩn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Chiến dịch tiêm chủng 930.000 liều vaccine COVID-19 trên toàn TP.HCM lần này đã đạt chuẩn giãn cách, đối tượng người cao tuổi đi chích ngừa rất hài lòng.
Khu vực khai báo y tế và hướng dẫn thông tin tiêm vaccine COVID-19 đợt 5 tại TP.HCM - Ảnh: Phạm Nguyễn
Khu vực khai báo y tế và hướng dẫn thông tin tiêm vaccine COVID-19 đợt 5 tại TP.HCM - Ảnh: Phạm Nguyễn

TP.HCM bắt đầu chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19 lần thứ 5, dự kiến sẽ chích ngừa 930.000 liều cho người dân khắp các quận huyện toàn thành phố. Để chuẩn bị cho đợt chích ngừa lần này, Sở Y tế đã tiến hành dựa trên thu thập đăng ký tham dự tiêm chủng từ các phường, xã, quận, huyện đưa lên. Các tổ dân phố đã đi gõ cửa từng nhà, từng căn hộ để lập danh sách mời đi tiêm. Đối tượng được ưu tiên trong đợt 5 là người trên 65 tuổi và người yếu thế. Riêng các khu vực đang phong toả sẽ thực hiện tiêm chủng COVID-19 ngay khi kết thúc phong toả.

Qua quan sát của phóng viên, tại các điểm tiêm chủng lần này, không còn cảnh người dân phải tập trung đông người, các điểm tiêm đều thực hiện giãn cách đầy đủ, đối tượng chính là người cao tuổi đều rất hài lòng khi đi chích ngừa.

Người cao tuổi ở quận 3, TP.HCM đi chích ngừa COVID-19 sáng nay 23/7 - Ảnh: BYT
Người cao tuổi ở quận 3, TP.HCM đi chích ngừa COVID-19 sáng nay 23/7 - Ảnh: BYT
Người cao tuổi được đón tiếp, hướng dẫn, khám sàng lọc trước tiêm

Người cao tuổi được đón tiếp, hướng dẫn, khám sàng lọc trước tiêm

Đối tượng chính của đợt tiêm vaccine COVID-19 lần này tại TP.HCM là người cao tuổi và người yếu thế - Ảnh: BYT

Đối tượng chính của đợt tiêm vaccine COVID-19 lần này tại TP.HCM là người cao tuổi và người yếu thế - Ảnh: BYT

TP.HCM đã bố trí 650 điểm tiêm trên toàn thành phố, trong đó, mỗi bàn tiêm chỉ thực hiện chích ngừa cho 120 người/ 1 ngày.

Được biết, có 150 cán bộ nhân viên Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) đã vào cuộc hỗ trợ trong công tác vận hành, ứng dụng Nền tảng Quản lý tiêm chủng COVID-19 Quốc gia để đảm bảo chuyển đổi số được thúc đẩy mạnh trong đợt tiêm chủng quy mô lớn lần này.

Lực lượng cán bộ hỗ trợ này đã có 1 tuần để diễn tập và tập huấn cho 10 điểm tiêm tại 10 quận, huyện của TP.HCM; đồng thời các nhóm chia nhau trực tiếp có mặt tại điểm tiêm để hướng dẫn, hỗ trợ người dân, nhập dữ liệu khám sàng lọc, kết quả tiêm và theo dõi phản ứng sau tiêm vào hệ thống.

Điểm tiêm Trung tâm Y tế Quận 3 nằm trên đường Trần Quốc Thảo, phường Võ Thị Sáu là nơi được phân công nhiệm vụ tiêm vaccine COVID-19 cho đối tượng người trên 65 tuổi.

Ghi nhận nhanh, công tác tổ chức tiêm vaccine tại đây được triển khai với sự chuẩn bị chu đáo từ điều phối, hướng dẫn, tiếp nhận, khai báo thông tin và tư vấn, khám sàng lọc, tiêm vaccine, theo dõi sau tiêm cũng như quá trình cấp giấy xác nhận tiêm chủng. TTYT Quận 3 triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho đối tượng người trên 65 tuổi với vaccine từ hãng Moderna.

Đối tượng của đợt tiêm vaccine COVID-19 lần này tại TP.HCM là người trên 65 tuổi và người yếu thế. Ảnh: Phạm Nguyễn
Đối tượng của đợt tiêm vaccine COVID-19 lần này tại TP.HCM là người trên 65 tuổi và người yếu thế. Ảnh: Phạm Nguyễn

BSCKI Lê Tư, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Quận 3 chia sẻ: “Rút kinh nghiệm từ quá trình triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 trong những lần vừa qua, công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 trong đợt lần này được triển khai thuận lợi, trật tự, bài bản và đảm bảo tuân thủ các quy định về giãn cách, phòng chống dịch. Theo đó, người dân đến tiêm sẽ được điều phối bởi các đơn vị địa phương để đảm bảo không xảy ra tình trạng tập trung đông người, dồn ứ; tất cả người đến tiêm vaccine đều được xét nghiệm test nhanh SARS-CoV-2, địa điểm tổ chức tiêm được bố trí rộng rãi, thông thoáng, đảm bảo giãn cách trong toàn bộ quá trình tiêm chủng”.

Về vấn đề ứng trực cấp cứu, BSCKI Lê Tư cho biết, các lực lượng tham gia ứng trực cấp cứu luôn trong tư thế sẵn sàng để đáp ứng nhanh chóng; khu vực theo dõi sau tiêm được bố trí gần khu vực cấp cứu; xe cấp cứu cũng được chuẩn bị sẵn sàng ngay trong khuôn viên trung tâm. “Trung tâm có khu vực cấp cứu luôn sẵn sàng với khoảng 10 giường, cùng lực lượng y bác sĩ túc trực” - BSCKI Lê Tư chia sẻ thêm.

Một điểm tiêm vaccine COVID-19 thực hiện giãn cách đầy đủ. Ảnh: Phạm Nguyễn
Một điểm tiêm vaccine COVID-19 thực hiện giãn cách đầy đủ. Ảnh: Phạm Nguyễn

Các điểm tiêm vaccine COVID-19 đợt này đều được bố trí khu vực chờ thông thoáng, có lối đi riêng dành cho người đến và người về sau tiêm. Những người đã tiêm được ngồi lại 30 phút, nếu không có phản ứng nghiêm trọng sẽ được về nhà.