
“Chúng ta đừng quá ngây thơ về Trung Quốc”, Tổng thư ký Mark Rutte nói với tờ Japan Times. “Việc xây dựng lực lượng vũ trang và đầu tư vào ngành công nghiệp quốc phòng, cũng như khả năng quốc phòng của họ, là điều đáng kinh ngạc”.
Nhận định này được đưa ra khi ông thăm căn cứ hải quân Yokosuka và một nhà thầu quốc phòng Nhật Bản trong hôm 8/4, trước khi gặp Bộ trưởng Quốc phòng Gen Nakatani để kêu gọi tăng cường hợp tác.
“NATO và Nhật Bản chia sẻ những giá trị giống nhau và chúng ta đối mặt với nhiều thách thức giống nhau”, ông Rutte nói với Bộ trưởng Nakatani. “Trung Quốc, Triều Tiên và Nga đang tăng cường các cuộc tập trận quân sự và sự hợp tác của họ, làm suy yếu sự ổn định toàn cầu, và điều đó có nghĩa là những gì xảy ra ở khu vực châu Âu-Đại Tây Dương có tầm quan trọng đối với khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương và ngược lại”.
“Quan hệ hợp tác mạnh mẽ hơn giữa Nhật Bản và NATO là cần thiết trong một thế giới ngày càng nguy hiểm”, ông nói thêm.
Bộ trưởng Nakatani cũng đồng tình với quan điểm này khi Nhật Bản đang thực hiện một dự án kéo dài nhiều năm để tăng gấp đôi chi tiêu quốc phòng nhằm đối phó với những mối đe dọa đang thay đổi.
Ông Rutte dự kiến sẽ gặp Thủ tướng Shigeru Ishiba trong hôm 8/4. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump gây sức ép buộc các thành viên khác của liên minh NATO, chủ yếu là các quốc gia châu Âu, tăng cường chi tiêu quốc phòng.
Trong khi đó, ông Trump cũng muốn các đồng minh ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương củng cố quân đội của họ để giúp đối phó với Trung Quốc và kiềm chế Triều Tiên.
“Mỹ muốn NATO tham gia nhiều hơn (vào khu vực). Không phải theo nghĩa Điều 5, mà theo nghĩa thể hiện sức mạnh, hỗ trợ lẫn nhau trong NATO", ông Rutte nói trong cuộc phỏng vấn với Japan Times.
Điều 5 của NATO quy định rằng nếu một quốc gia thành viên bị tấn công, tất cả các quốc gia còn lại sẽ coi đó là một cuộc tấn công đối với toàn bộ và sẽ hành động tương ứng.
Trong những năm gần đây, NATO đã nỗ lực tăng cường mối quan hệ với Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và New Zealand - gọi chung là IP4 – khi giới lãnh đạo của các nước này tham dự các hội nghị thượng đỉnh NATO.
Ông Rutte nói với Japan Times vào tuần trước rằng NATO muốn đưa quan hệ đối tác này lên một tầm cao mới thông qua việc tăng cường chia sẻ thông tin và hợp tác trong ngành công nghiệp quốc phòng.
“Chúng ta phải vượt qua...những tuyên bố chung...hãy giúp nó trở nên thực tế”, ông Rutte.
Nhật Bản đã tăng cường hợp tác quân sự với các quốc gia châu Âu và vào tháng 11 năm ngoái, Tokyo và Liên minh Châu Âu (EU) đã công bố một quan hệ đối tác an ninh và quốc phòng mới.

Thành viên NATO ở Baltic có thể ủng hộ các cuộc tấn công vào tàu dân sự

NATO sẽ không gửi lực lượng gìn giữ hòa bình đến Ukraine

Ông Zelensky phản bác ông Trump về việc Ukraine gia nhập NATO
Theo CNA