Tổng thống Zelensky sa thải Ngoại trưởng do nguồn viện trợ vũ khí yếu

Ông Dmitry Kuleba được cho là đã được Mỹ cứu khỏi bị sa thải hồi đầu năm nay, nhưng tuần này đã từ chức trong bối cảnh một cuộc cải tổ nội các lớn.

Ông Dmitry Kuleba (trái), Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky (giữa) và ông Andrey Sibiga trong cuộc gặp phái đoàn Pháp (Ảnh: RT)
Ông Dmitry Kuleba (trái), Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky (giữa) và ông Andrey Sibiga trong cuộc gặp phái đoàn Pháp (Ảnh: RT)

Theo RT, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cáo buộc Ngoại trưởng Dmitry Kuleba không đảm bảo được thêm nguồn cung cấp vũ khí từ các nhà tài trợ phương Tây, khi ông giải thích về quyết định sa thải nhà ngoại giao hàng đầu khỏi chức vụ của ông.

Ông Kuleba đã nộp đơn từ chức trong tuần này như một phần của cuộc thanh trừng nội các đang diễn ra. Theo nghị sĩ David Arakhamia, lãnh đạo đảng cầm quyền Ukraine, hơn một nửa số thành viên cấp cao trong chính phủ nước này sẽ được thay thế trong cuộc cải tổ. Ông Zelensky đã gặp các thành viên trong phe của ông để giải thích ý định của mình vào tối 4/9, sau khi Quốc hội Ukraine không thông qua một số đề xuất thay đổi nội các.

Những bên ủng hộ nước ngoài của Ukraine xem ông Kuleba là mục tiêu cao nhất của cuộc cải tổ. Ông Zelensky nói với các nghị sĩ rằng nhà ngoại giao này “thiếu năng lượng để thúc đẩy việc cung cấp vũ khí”, một nguồn tin trong đảng nói với hãng tin Suspilne.

Tuần trước, ông Kuleba cáo buộc các nhà tài trợ phương Tây (không được nêu tên) đã không cung cấp các hệ thống phòng không Patriot như đã cam kết với Kiev. Ông cũng đã vận động hành lang không thành công với Mỹ và các đồng minh để được phép sử dụng vũ khí tầm xa của phương Tây để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

Ông Arakhamia đã xác nhận rằng ông Kuleba sẽ được thay thế bởi Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất Andrey Sibiga. Cựu cấp phó của ông Andrey Yermak, vị chánh văn phòng quyền lực của ông Zelensky, đã được chuyển đến Bộ Ngoại giao vào tháng 4, làm dấy lên tin đồn trên truyền thông Ukraine rằng ông sẽ được bổ nhiệm làm người đứng đầu Bộ Ngoại giao.

Các nguồn tin thân cận với nhà lãnh đạo Ukraine được The Economist trích dẫn cho rằng ông Zelensky thậm chí còn có ý định loại bỏ ông Kuleba sớm hơn nhưng bị Bộ Ngoại giao Mỹ ngăn cản. Nhưng hiện tại, văn phòng của ông Zelensky tin rằng sự chú ý ở Washington hiện đang tập trung vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11, nhờ vậy mà giảm bớt mọi áp lực đối với quyết định cải tổ của ông.

Tạp chí Anh mô tả cuộc cải tổ này là “một màn trình diễn nhanh chóng để thu hút sự chú ý” và là một động thái nhằm củng cố hơn nữa quyền lực cho ông và ông Yermak trước sự ủng hộ ngày càng giảm của công chúng.

“Với việc các cuộc bầu cử bị hủy bỏ trong chiến tranh, đây là một trong những đòn bẩy duy nhất mà ông ấy có thể sử dụng”, tờ báo này viết. Nhiệm kỳ Tổng thống của ông Zelensky chính thức hết hạn vào tháng 5, dù ông đã viện dẫn thiết quân luật là lý do để không tổ chức bầu cử.

Ngoài việc cải tổ nội các, ông Zelensky còn có ý định thành lập một bộ mới với nhiệm vụ thu hút người Ukraine sống ở nước ngoài trở về nước. Việc tránh quân dịch là một vấn đề lớn đối với nỗ lực của Kiev nhằm bổ sung binh sĩ trong cuộc xung đột với Nga và điều này đã gây áp lực buộc người dân phải quay trở lại chiến đấu.