
Động thái này đã bị một nhóm Tổng chưởng lý tiểu bang thuộc đảng Dân chủ phản đối, những người đã đệ đơn kiện vào tuần trước nhằm ngăn chặn chính quyền Trump giải thể Bộ Giáo dục và ngừng sa thải gần một nửa số nhân viên của bộ.
Sắc lệnh này chỉ đạo Bộ trưởng Giáo dục Linda McMahon "thực hiện mọi bước cần thiết để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đóng cửa Bộ Giáo dục và trả lại thẩm quyền giáo dục cho các tiểu bang, đồng thời tiếp tục đảm bảo việc cung cấp hiệu quả và không bị gián đoạn các dịch vụ, chương trình và phúc lợi mà người dân Mỹ dựa vào".
Theo một tờ thông tin của Nhà Trắng, sắc lệnh này cũng yêu cầu rằng bất kỳ chương trình hoặc hoạt động nào nhận được số tiền còn lại của Bộ Giáo dục không được "thúc đẩy DEI (đa dạng, bình đẳng và hòa nhập) hoặc hệ tư tưởng giới tính".
Sắc lệnh này lần đầu tiên được thông báo vào đầu tháng 3.
Ông Trump đã nhiều lần kêu gọi xóa bỏ Bộ Giáo dục, gọi cơ quan này là "một trò lừa đảo lớn". Ông đã đề xuất đóng cửa bộ này trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình với tư cách là Tổng thống, nhưng Quốc hội đã không hành động.
Nhiều đảng viên Cộng hòa ủng hộ ông từ lâu đã tìm cách làm suy yếu nguồn tài trợ và tầm ảnh hưởng của Bộ Giáo dục.
Bà McMahon, người đồng sáng lập và cựu giám đốc điều hành của nhượng quyền đấu vật chuyên nghiệp WWE, người đã được Thượng viện xác nhận chức vụ vào hôm đầu tuần, đã bảo vệ kế hoạch bãi bỏ cơ quan này của ông Trump, nhưng hứa rằng nguồn tài trợ cho trường học liên bang do Quốc hội phân bổ để hỗ trợ các khu vực trường học và học sinh thu nhập thấp vẫn sẽ tiếp tục.
Một nguồn tin quen thuộc với sắc lệnh này cho biết các khoản vay và dịch vụ dành cho sinh viên khuyết tật đã được quy định trong luật và sẽ vẫn tiếp tục.
Tháng trước, ông Trump cho biết ông muốn đóng cửa Bộ Giáo dục này ngay lập tức, nhưng thừa nhận rằng ông sẽ cần có sự chấp thuận từ Quốc hội, cơ quan quyết định nguồn tài trợ của bộ, và các công đoàn giáo viên.
Những người bảo vệ Bộ Giáo dục cho biết cơ quan này đóng vai trò rất quan trọng trong việc duy trì các tiêu chuẩn giáo dục công cao và cáo buộc đảng Cộng hòa cố gắng thúc đẩy giáo dục vì lợi nhuận. Việc đóng cửa ngay lập tức có thể làm gián đoạn hàng chục tỷ USD viện trợ cho các trường thuộc diện K-12 và hỗ trợ học phí cho sinh viên đại học.
Ông Trump và cố vấn tỷ phú Elon Musk đã cố gắng giải thể các chương trình và tổ chức của chính phủ như Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) mà không có sự chấp thuận của Quốc hội, nhưng việc bãi bỏ Bộ Giáo dục sẽ là lần đầu tiên mà ông Trump đóng cửa một cơ quan cấp nội các.
Bộ này giám sát khoảng 100.000 trường công và 34.000 trường tư tại Mỹ, mặc dù hơn 85% nguồn tài trợ cho trường công đến từ chính quyền tiểu bang và địa phương.
Bộ này cung cấp các khoản tài trợ liên bang cho các trường học và chương trình cần thiết, bao gồm tiền để trả lương cho giáo viên của trẻ em có nhu cầu đặc biệt, tài trợ cho các chương trình nghệ thuật và thay thế cơ sở hạ tầng lỗi thời.
Bộ này cũng giám sát 1,6 nghìn tỷ USD Mỹ khoản vay dành cho sinh viên, hiện đang được nắm giữ bởi hàng chục triệu người Mỹ không đủ khả năng trả học phí đại học.

Chính quyền Trump bắt đầu soạn thảo lệnh hành pháp để đóng cửa Bộ Giáo dục

Ông Trump đề cử nữ tướng dạn dày kinh nghiệm cho vị trí Bộ trưởng Giáo dục
