Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ dự đám cưới của Mesut Ozil

VietTimes -- Trong hôm thứ Sáu vừa qua, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan bất ngờ xuất hiện trong một đám cưới, mà tiền vệ Arsenal Mesut Ozil là chú rể.
Tổng thống Erdogan trò chuyện cùng Ozil và hôn thê Amine Gulse trong lễ cưới tổ chức hôm 7/6 ở Istanbul (Ảnh: AP)
Tổng thống Erdogan trò chuyện cùng Ozil và hôn thê Amine Gulse trong lễ cưới tổ chức hôm 7/6 ở Istanbul (Ảnh: AP)

Hãng thông tấn nhà nước Anadolu cho hay ông Erdogan cùng phu nhân, Emine, đã trở thành người chứng giám hợp pháp của Ozil, người tổ chức đám cưới với người mẫu, diễn viên và là cựu Hoa hậu Thổ Nhĩ Kỳ Amine Gulse ở thành phố Istanbul. Được biết, đám cưới ở Thổ Nhĩ Kỳ không thể thiếu vai trò của một người chứng giám cho cả chú rể và cô dâu.

Ozil, cầu thủ bóng đá người Đức gốc Thổ Nhĩ Kỳ, đã rời khỏi đội tuyển quốc gia Đức hồi năm ngoái sau khi bị chỉ trích vì đứng chụp ảnh cùng ông Erdogan ngay trước kỳ World Cup.

Ông Erdogan là người chứng giám hợp pháp của Ozil (Ảnh: AP)
Ông Erdogan là người chứng giám hợp pháp của Ozil (Ảnh: AP)

Trong tuyên bố "nghỉ hưu" của mình, Ozil cáo buộc Liên đoàn Bóng đá Đức, Chủ tịch của Liên đoàn, các fan hâm mộ và cả giới truyền thông là phân biệt chủng tộc khi đối xử không công bằng với những công dân gốc Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Erdogan đã lên tiếng ủng hộ Ozil, nói rằng anh không xứng đáng bị đối xử như vậy sau khi đã có đóng góp lớn cho đội tuyển Đức.