Tổng thống Putin tiết lộ mục tiêu tối hậu tại Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tổng thống Putin tuyên bố Nga tìm kiếm hòa bình lâu dài tại Ukraine bằng cách giải quyết tận gốc nguyên nhân xung đột và đảm bảo an ninh quốc gia.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra mục tiêu cuối cùng trong vấn đề Ukraine. Ảnh: Sputnik.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra mục tiêu cuối cùng trong vấn đề Ukraine. Ảnh: Sputnik.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, Nga đang tìm kiếm “một nền hòa bình lâu dài và bền vững” bằng cách loại bỏ tận gốc nguyên nhân gây ra xung đột tại Ukraine. Phát biểu này được trích từ cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Nga Rossiya 1, được phát sóng hôm 18/5.

Trong một đoạn clip đăng trên Telegram bởi nhà báo Pavel Zarubin, ông Putin khẳng định Nga có “đủ sức mạnh và nguồn lực để đưa những gì đã bắt đầu từ năm 2022 đến kết thúc hợp lý”, đồng thời hoàn thành các mục tiêu chiến lược chính của Moscow.

“Nga muốn loại bỏ những nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng này, tạo ra điều kiện cho một nền hòa bình bền vững lâu dài và đảm bảo an ninh quốc gia Nga, cũng như lợi ích của người dân tại những vùng lãnh thổ mà chúng ta vẫn luôn nhắc đến”, ông nói thêm.

Tổng thống Nga rõ ràng đang đề cập đến Crimea, Donetsk và Lugansk, cũng như các khu vực Kherson và Zaporozhye – những vùng đã tổ chức trưng cầu dân ý và “đại đa số” bỏ phiếu ủng hộ việc gia nhập Nga vào các năm 2014 và 2022.

“Người dân tại các vùng lãnh thổ từng thuộc Ukraine này xem tiếng Nga là tiếng mẹ đẻ và coi nước Nga là quê hương của mình”, ông Putin nhấn mạnh.

Khi được hỏi về các cuộc tiếp xúc ngoại giao đang diễn ra với Mỹ nhằm giải quyết xung đột, Tổng thống Nga thừa nhận rằng “người dân Mỹ, bao gồm cả Tổng thống của họ (Donald Trump), có những lợi ích quốc gia riêng”.

“Chúng tôi tôn trọng điều đó và mong được đối xử tương tự”, ông nói thêm.

Những phát biểu này được đưa ra ngay sau cuộc đối thoại trực tiếp đầu tiên giữa Nga và Ukraine kể từ năm 2022. Các cuộc đàm phán tại Istanbul, do Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian, đã dẫn đến việc hai bên trao đổi danh sách điều kiện cho một thỏa thuận ngừng bắn tiềm năng, đồng thời thống nhất về một cuộc trao đổi tù binh quy mô lớn và thảo luận về một cuộc gặp tiếp theo.

Điện Kremlin cũng không loại trừ khả năng tổ chức đàm phán trực tiếp giữa ông Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nếu các nỗ lực hòa bình hiện tại đạt được tiến triển thực chất và có cam kết cụ thể.

Sau vòng đàm phán, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga trong hôm 19/5, tập trung vào các vấn đề thương mại và giải quyết xung đột Nga-Ukraine. Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã thảo luận kết quả đàm phán Istanbul với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio – người bày tỏ sự hoan nghênh trước tiến triển đạt được.