Tổng thống Putin nói thông tin ông không nói chuyện với lãnh đạo phương Tây là "dối trá"

Tổng thống Nga khẳng định đất nước ông không bị cô lập và sẵn sàng đàm phán với các bên.
Đại diện các nước tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS ở Kazan chụp ảnh nhóm (Ảnh: Sputnik)

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bác bỏ cáo buộc cho rằng ông cố tình tránh nói chuyện với các nhà lãnh đạo phương Tây, nhấn mạnh rằng Moscow vẫn để ngỏ khả năng đàm phán.

Phát biểu tại cuộc họp báo bên lề Hội nghị thượng đỉnh BRICS ở thành phố Kazan của Nga hôm thứ 24/10, ông Putin tuyên bố rằng Moscow “không bao giờ lảng tránh liên lạc”.

“Khi chúng tôi nghe…rằng tôi tránh nói chuyện với một số nhà lãnh đạo châu Âu, hãy để tôi nói với bạn: đó là một lời nói dối”, ông nói.

“Chúng tôi không từ chối và không bác bỏ bất cứ điều gì. Nếu ai đó muốn nối lại quan hệ với chúng tôi, họ đều được chào đón. Chúng tôi nhắc lại điều đó, nhưng chúng tôi không áp đặt mình”, ông Putin nói thêm.

Nhận xét này được đưa ra để trả lời câu hỏi liệu nhà lãnh đạo Nga có nhớ nói chuyện với những người đồng cấp phương Tây và cảm thấy bị cô lập hay không.

Hầu hết liên lạc giữa phương Tây và Nga đã bị cắt đứt sau khi xung đột Ukraine bùng nổ vào tháng 2/2022. Mỹ và các đồng minh coi đây là bằng chứng cho thấy Moscow đang “bị cô lập” trên trường quốc tế.

Một số nhà lãnh đạo phương Tây đã bày tỏ sẵn sàng tham gia ngoại giao với Nga và cá nhân ông Putin, bao gồm cả Tổng thống Pháp Emmanuel Macron năm ngoái và Thủ tướng Đức Olaf Scholz hồi đầu tháng này.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban, người chỉ trích cách tiếp cận của phương Tây với Nga, đã phản đối hành động tẩy chay không chính thức. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, người có chính phủ đã đảm nhận vai trò hòa giải trong cuộc khủng hoảng, đã đại diện cho quốc gia của mình tại Hội nghị thượng đỉnh BRICS ở Kazan, thành viên NATO duy nhất tham dự sự kiện này.

Vấn đề liên lạc với ông Putin cũng được nêu ra trong chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ đang diễn ra. Một cuốn sách của nhà báo Mỹ Bob Woodward xuất bản trong tháng này cáo buộc cựu Tổng thống Donald Trump đã bí mật có nhiều cuộc điện đàm riêng với nhà lãnh đạo Nga sau khi rời nhiệm sở. Bản thân ông Putin và ứng cử viên đảng Cộng hòa đã phủ nhận những tuyên bố này.

Trong quá trình vận động tranh cử, ông Trump từng nói ông đã có lúc đe dọa tấn công Moscow trong cuộc đàm phán với ông Putin về cuộc xung đột ở Ukraine. Tổng thống Nga hôm 24/10 cho biết ông không nhớ lại cuộc trò chuyện như vậy và cho rằng những tuyên bố về việc ông có liên hệ với ông Trump là không chính xác.

Sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2016, ông Trump bị cáo buộc đã “thông đồng” với Moscow để giành chiến thắng, mặc dù cuộc điều tra kéo dài của cố vấn đặc biệt Mỹ Robert Mueller đã không đưa ra được bằng chứng về bất kỳ âm mưu nào như vậy.