Tổng thống Putin kêu gọi "chấm dứt hoàn toàn" xung đột Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Tổng thống Nga nói Moscow muốn giải quyết cuộc khủng hoảng một cách tốt đẹp chứ không chỉ đơn giản là thiết lập lệnh ngừng bắn.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh Sputnik
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh Sputnik

Tổng thống Vladimir Putin cho biết, Nga muốn giải quyết triệt để cuộc xung đột ở Ukraine, thay vì chỉ đồng ý ngừng bắn hoặc chấm dứt tình trạng thù địch.

Tuyên bố được đưa ra sau khi ông Putin gặp Thủ tướng Hungary Viktor Orban tại Moscow hôm thứ Sáu vừa qua. Ông Orban đã tới thủ đô của Nga để thảo luận về cách tìm giải pháp hòa bình và ngoại giao cho cuộc xung đột.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung sau cuộc gặp, ông Putin tuyên bố không nên có "một lệnh ngừng bắn hay một hình thức tạm dừng nào đó mà chính quyền Kiev có thể sử dụng để khắc phục tổn thất, tập hợp lực lượng và tái vũ trang. Nga ủng hộ việc chấm dứt hoàn toàn cuộc xung đột”.

Tuy nhiên, ông Putin lưu ý rằng cuộc xung đột chỉ có thể kết thúc khi một số điều kiện được đáp ứng. Cụ thể, nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh Kiev phải rút lực lượng khỏi Donbass cũng như các khu vực Zaporozhye và Kherson trước đây của Ukraine, tất cả đều chính thức trở thành một phần của Nga sau khi bỏ phiếu trong các cuộc trưng cầu dân ý công khai.

Ông Putin nói thêm rằng còn có những điều kiện khác nhưng nói rằng đây là những chủ đề cần được “xem xét khá chi tiết trong quá trình hợp tác chung”.

Trước đó, ông Putin đề xuất ngừng bắn ngay lập tức với điều kiện Ukraine đồng ý một số điều khoản. Các điều khoản này bao gồm việc rút lực lượng Ukraine đã nói ở trên khỏi tất cả các vùng lãnh thổ của Nga, cũng như các đảm bảo mang tính ràng buộc về mặt pháp lý rằng Kiev sẽ không tìm cách trở thành thành viên của NATO.

Kiev, cũng như những bên ủng hộ phương Tây, đã từ chối kế hoạch này, mặc dù ông Putin tuyên bố rằng lời đề nghị này vẫn “được đặt trên bàn”. Điện Kremlin khuyến khích giới lãnh đạo Ukraine dành thời gian để xem xét vấn đề này.

Trong cuộc họp báo hôm 5/7, ông Orban lưu ý rằng quan điểm của Moscow và Kiev về cuộc xung đột rất khác nhau và rằng sẽ cần nỗ lực đáng kể để chấm dứt giao tranh.

Ông Putin cho rằng xét theo thái độ của chính quyền Ukraine và tình hình hiện tại, có vẻ như rõ ràng là Kiev “vẫn chưa sẵn sàng từ bỏ việc tiến hành chiến tranh để đạt được kết quả thắng lợi”.

2.jpg
Thủ tướng Hungary Viktor Orban hội đàm cùng Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Sputnik

“Con đường ngắn nhất” chấm dứt xung đột

Cuộc hội đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Hungary Viktor Orban hôm thứ Sáu chủ yếu xoay quanh việc tìm ra “lối thoát ngắn nhất” cho cuộc xung đột Ukraine, điều này đã được tiết lộ trong cuộc họp báo chung sau các cuộc thảo luận kín.

Thủ tướng Hungary thừa nhận quan điểm của Moscow và Kiev vẫn rất “cách xa nhau”, nhắc lại chuyến đi gần đây của ông tới Kiev để gặp lãnh đạo Ukraine.

“Rất nhiều bước cần phải được thực hiện để tiến gần hơn tới một giải pháp cho cuộc chiến. Tuy nhiên, chúng tôi đã thực hiện bước quan trọng nhất – thiết lập mối liên hệ và tôi sẽ tiếp tục làm việc này trong tương lai”, ông Orban nói.

Orban lưu ý rằng cuộc xung đột kéo dài giữa Nga và Ukraine đang ảnh hưởng đến khu vực châu Âu rộng lớn hơn, đồng thời cho biết thêm rằng lục địa này sẽ chỉ đảm bảo được sự phát triển nhanh chóng và bền vững nhất trong thời bình.

“Như tôi đã nói với ngài Tổng thống, châu Âu cần hòa bình. Tuy nhiên, nền hòa bình này sẽ không tự xuất hiện, chúng ta phải nỗ lực để đạt được nó”, Thủ tướng Orban cho hay.

Tổng thống Nga đã nhắc lại sự sẵn sàng của Moscow trong việc giải quyết sự thù địch thông qua đàm phán. Tuy nhiên, giới lãnh đạo Ukraine dường như vẫn không thể từ bỏ ý tưởng tiến hành chiến tranh “cho đến cùng”, ông Putin lưu ý.