Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump chìa “cành ô liu” với chính những người chống đối ở Đảng Cộng hòa

VietTimes -- Ông Donald Trump vừa có cuộc gặp với ông Mitt Romney, mong muốn chọn một người thuộc Đảng Cộng hòa "truyền thống" làm Ngoại trưởng, nhưng hiện vẫn chưa rõ kết quả cuộc gặp.
Ngày 19/11/2016, Tổng thống đắc cử Donald Trump gặp ông Willard Mitt Romney, ứng cử viên Tổng thống Mỹ Đảng Cộng hòa năm 2012.
Ngày 19/11/2016, Tổng thống đắc cử Donald Trump gặp ông Willard Mitt Romney, ứng cử viên Tổng thống Mỹ Đảng Cộng hòa năm 2012.

Tờ Thời báo Hoàn Cầu Trung Quốc ngày 20/11 cho hay Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump ngày 19/11 đã gặp ông Willard Mitt Romney, ứng cử viên Tổng thống Mỹ Đảng Cộng hòa năm 2012 vào ngày 19/11.

Trong cuộc họp báo sau cuộc gặp kéo dài 1 giờ 20 phút, ông Donald Trump cho biết cuộc gặp gỡ “đã diễn ra tuyệt vời”. Còn ông Mitt Romney cho hay nội dung trao đổi “trọn vẹn và có chiều sâu”. Dư luận Mỹ cho rằng, ông Donald Trump có ý đề cử ông Willard Mitt Romney làm Ngoại trưởng Mỹ, nhưng điều này chưa được xác nhận.

Chuyên gia cho rằng, ông Donald Trump có ý định chọn ông Mitt Romney làm Ngoại trưởng là muốn tỏ rõ thiện chí với phái chính thống của Đảng Cộng hòa, làm giảm sự bất mãn của họ đối với ông.

Hãng tin NBC Mỹ khẳng định, ông Donald Trump đang cân nhắc để cho một người Đảng Cộng hòa có quan niệm khá truyền thống đứng đầu chính sách ngoại giao Mỹ.

Ông Donald Trump có một danh sách ứng cử viên của chức Ngoại trưởng, trong đó bao gồm cựu Thị trưởng New York Rudolph Giuliani, Thượng tướng bốn sao về hưu kiêm cựu Giám đốc Cục Tình báo Trung ương (CIA) David H. Petraeus, cựu Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc John Bolton, Thượng nghị sĩ bang Tennessee Bob Corker, Thống đốc bang South Carolina Nikki Haley. Một số người đã có cuộc gặp với ông Donald Trump.

Ngày 19/11/2016, Tổng thống đắc cử Donald Trump gặp ông Willard Mitt Romney, ứng cử viên Tổng thống Mỹ Đảng Cộng hòa năm 2012.
Ngày 19/11/2016, Tổng thống đắc cử Donald Trump gặp ông Willard Mitt Romney, ứng cử viên Tổng thống Mỹ Đảng Cộng hòa năm 2012.

Đại diện phái bảo thủ Đảng Cộng hòa, Thượng nghị sĩ Sessions hình dung ông Willard Mitt Romney là người "tài giỏi", có thể đóng một vai trò trong nội các của Chính phủ mới.

Ông nói: "Tổng thống đắc cử và ông Romney gặp mặt là một việc tốt. Có rất nhiều người có tài năng, ông Donald Trump đều cần xây dựng quan hệ tốt đẹp với họ". Ông còn nói: "Tôi cho rằng, ông Mitt Romney có năng lực làm rất nhiều việc".

Tuy nhiên, trong thời gian ông Donald Trump tham gia tranh cử, ông Mitt Romney là một người Đảng Cộng hòa phê phán gay gắt nhất đối với ông Donald Trump, cho rằng ông Donald Trump dung tục, vô nguyên tắc và đe dọa các quan niệm giá trị truyền thống của Mỹ, đồng thời mạnh mẽ chỉ trích việc ông Donald Trump đề nghị cấm tất cả người Hồi giáo nước ngoài đến Mỹ.

Theo hãng tin CNN Mỹ, ông Mitt Romney là một trong những nhân vật được hoan nghênh nhất trong Đảng Cộng hòa. Ông này là một thương nhân thành công và là một Thống đốc được ủng hộ.

Trước đó, ông Mitt Romney từng tiết lộ mong muốn tiếp tục phục vụ cho công việc chung, mong muốn trở thành Ngoại trưởng Mỹ. Mặc dù ông Mitt Romney phê phán mạnh mẽ ông Donald Trump trong thời gian ông Trump tranh cử, nhưng sau khi ông Trump trúng cử, ông Mitt Romney đã bày tỏ chúc mừng ông Trump.

Theo báo chí Mỹ, ông Mitt Romney là người “trong nghề” của các vấn đề ngoại giao. Trong tranh cử năm 2012, ông Mitt Romney đã tiến hành phê phán mạnh mẽ Nga, cho rằng Nga là “mối đe dọa hiện thực” của Mỹ. Điều này khác với quan điểm của ông Donald Trump.

Ông Donald Trump cho rằng Mỹ và Nga có thể tiến hành hợp tác trên các phương diện như tấn công chủ nghĩa khủng bố.

Ngày 19/11/2016, Tổng thống đắc cử Donald Trump gặp ông Willard Mitt Romney, ứng cử viên Tổng thống Mỹ Đảng Cộng hòa năm 2012. Ảnh: ABC News
Ngày 19/11/2016, Tổng thống đắc cử Donald Trump gặp ông Willard Mitt Romney, ứng cử viên Tổng thống Mỹ Đảng Cộng hòa năm 2012. Ảnh: ABC News

Hãng tin NBC Mỹ cho rằng nếu ông Mitt Romney trở thành Ngoại trưởng thì chính sách ngoại giao của Mỹ sẽ do một nhân vật giữ quan điểm “người Đảng Cộng hòa chính thống” nắm giữ.

Trước đó, cựu Thị trưởng New York Rudy Giuliani từng được cho là ứng cử viên hàng đầu của chức Ngoại trưởng Mỹ.