Tin tức 24h: Hà Nội 5 năm giảm hơn 129.000 hộ nghèo; Thủ tướng muốn sinh viên đều khởi nghiệp thành công; Ông Trump gần thua cuộc; Ông Duterte bị dọa phế truất

VietTimes -- Đó là những tin chính của ngày 16/10. Theo đó, trong 5 năm, Hà Nội đã giảm hơn 129.000 hộ nghèo. Thủ tướng coi thước đo giáo dục là số sinh viên khởi nghiệp thành công. Thế giới, báo Mỹ nói Ông Trump đã gần như thua cuộc. Ông Duterte bị dọa phế truất ghế tổng thống nếu để Trung Quốc chiếm Scarborough.
Ông Trump đang tỏ ra ngày càng hụt hơi trước đối thủ
Ông Trump đang tỏ ra ngày càng hụt hơi trước đối thủ

Thủ tướng: Thước đo giáo dục ĐH là số lượng sinh viên khởi nghiệp thành công

VietTimes -- Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, một trong những lực lượng chiến đấu của dân tộc Việt Nam chính là nhà khởi nghiệp. ĐHQGHN có vai trò, sứ mệnh trong việc xây dựng và phát triển lực lượng khởi nghiệp cho quốc gia hiện tại và tương lai nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng quốc gia khởi nghiệp xem thêm

Hà Nội chỉ đạo gỡ khó cho dự án “Thành phố ven sông Hồng”

VietTimes -- UBND TP Hà Nội vừa có công văn gửi các sở, ngành liên quan, UBND quận Tây Hồ và Ba Đình giao nhiệm vụ liên quan đến triển khai dự án Trấn Sông Hồng (Song Hong city - Thành phố ven sông Hồng) xem thêm

Hà Nội: 5 năm giảm hơn 129.000 hộ nghèo

VietTimes -- Với việc thực hiện các chế độ, chính sách, giải pháp giảm nghèo đồng bộ, hiệu quả, trong giai đoạn 2011 - 2015, TP Hà Nội đã giảm được hơn 129.000 lượt hộ nghèo xem thêm

Bằng mọi cách bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho dân

Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đưa ra trong cuộc họp đêm 15/10 với lãnh đạo tỉnh Quảng Bình về các biện pháp khắc phục hậu quả mưa lũ xem thêm

Hà Nội: Nhiều Dự án trường học chỉ “xây” trên giấy?

Thực trạng các dự án quy hoạch xây dựng trường học trên địa bàn Hà Nội quây tôn, bỏ hoang cỏ mọc um tùm gây khó khăn cho việc học hành xem thêm

Miền Trung oằn mình trong trận mưa lũ lịch sử

VietTimes -- Tối qua, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã trực tiếp vào miền Trung chỉ huy chống lũ. Mưa lũ kéo dài 2 ngày qua ở miền Trung đã khiến 21 người chết, gần 30.000 ngôi nhà bị hư hỏng, 202 ha hoa màu ngập nặng, 2.400 cây xanh đổ, gãy 205m đường giao thông bị sạt lở... xem thêm

Đà Nẵng sẽ sử dụng phần mềm quản lý nhân, hộ khẩu

VietTimes -- Sau khi triển khai thí điểm thành công tại quận và 13 phường thuộc quận Hải Châu, Đà Nẵng sẽ nhân rộng áp dụng mô hình quản lý nhân, hộ khẩu bằng phần mềm cho UBND các quận, huyện còn lại xem thêm

Mobifone chưa được cấp phép cung cấp dịch vụ 4G

VietTimes – Ngày 14/10, thông tin từ Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn đã ký giấy phép thiết lập mạng viễn thông công cộng và giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông 4G cho 2 mạng viễn thông là Viettel và VNPT xem thêm

Báo Mỹ: Ông Trump gần như đã thua cuộc

VietTimes -- Số lượng cử tri ủng hộ cho ứng viên Đảng Cộng hòa không giảm nhiều trong tuần qua nhưng ông Donald Trump gần như đã thua cuộc, Huffington Post nhận định xem thêm

Bà Clinton dọa vây Trung Quốc bằng hệ thống phòng thủ tên lửa

VietTimes -- Những tài liệu mới do Wikileaks công bố tiết lộ ứng viên tổng thống Mỹ của Đảng Dân chủ, cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đe dọa sẽ "bao vây Trung Quốc bằng các hệ thống chống tên lửa" nếu Bắc Kinh không kiềm chế được chương trình hạt nhân của Triều Tiên, Reuters cho biết xem thêm

Tổng thống Philippines bị dọa phế truất

Ngày 14/10, ông Justice Antonio Carpio, một thành viên của Tòa án Tối cao Philippines đã cảnh báo tổng thống Rodrigo Duterte rằng ông có thể bị phế truất nếu không bảo vệ được lãnh thổ Philippines trước tham vọng của Trung Quốc, đặc biệt là bãi cạn Scarborough ở Biển Đông, Philstar đưa tin xem thêm

Quân đội Mỹ đang tìm cách sản xuất UAV lắp vũ khí hạt nhân để dẫn trước các đối thủ

VietTimes -- Phiên bản máy bay ném bom tầm xa không người lái sẽ có thể tiến hành trinh sát, tấn công điện tử, tấn công đối đất dẫn đường chính xác, tấn công hạt nhân... xem thêm

Chuyên gia Mỹ: Nga chỉ có thể chống đỡ được 10 - 20 ngày nếu Mỹ-Nga khai chiến

VietTimes -- David Jewberg cho rằng một khi Nga và NATO khai chiến, đây sẽ là một cuộc đối đầu giữa "súng trường và laser", thời gian kéo dài sẽ không trên 10 - 20 ngày, bởi vì "ngân sách quân sự của NATO" gấp 10 lần Nga xem thêm

Báo Nga: CIA chuẩn bị tấn công mạng vào ban lãnh đạo Nga

VietTimes -- Theo lệnh của chính quyền Mỹ, CIA đang chuẩn bị một cuộc tấn công chưa từng có vào Nga, kênh truyền hình NBC đưa tin, có sự tham khảo các nguồn thông tin từ tình báo Mỹ xem thêm

Chuyên gia Trung Quốc Ngô Sĩ Tồn: “Đánh cờ quân sự” sẽ nổi bật trong cạnh tranh ở Biển Đông

VietTimes -- Ngô Sĩ Tồn cho rằng, nếu Nhật Bản tuần tra chung với Mỹ ở Biển Đông sẽ làm tăng mạnh nguy cơ xung đột, độ khó đạt được COC đã tăng lớn, khủng hoảng Biển Đông có thể lan ra bên ngoài xem thêm

Quân đội Syria phản kích IS trên chiến trường Deir ez Zor

VietTimes -- Quân đội Syria tiến hành cuộc phản kích trả đũa IS trên vùng nông thôn phía tây nam thành phố Deir Ezzor ngày 15.10.2016 sau hai tuần liên tiếp rơi vào thế phòng thủ thụ động xem thêm

Video: Quân đội Syria giành hàng loạt làng mạc ở Hama

VietTimes -- Quân đội Syria đã giành lại nhiều ngôi làng trên vùng nông thôn miền Bắc tỉnh Hama trong khoảng 10 ngày qua, ngăn chặn cuộc tấn công quy mô lớn của nhóm  Jund Al-Aqsa  (Syria Al-Qaeda Syria) tiếp tục mở rộng xem thêm

Quân đội Syria chiếm nhiều khu vực, diệt hơn 40 tay súng ở chiến địa Aleppo

VietTimes -- Ngày 15.10.2016, sau loạt trận tấn công liên tục về phía bắc các quận phía đông thành phố Aleppo trong khu vực do lực lượng Hồi giáo cực đoan kiểm soát, quân đội Syria tiến tới vành đai phía bắc khu liên hợp nhà ở Thanh niên Haydariyah thuộc quận Hnano xem thêm

Binh sĩ Syria truy quét phiến quân dưới hầm ngầm

VietTimes -- Chiến trường Aleppo, quân đội Syria mở 7 hành lang nhân đạo cho người dân trong khu vực phía đông thành phố Aleppo thoát khỏi vòng vây. Lực lượng Hồi giáo cực đoan đã sử dụng vũ lực ngăn chặn dân thường di tản. Các lực lương vũ trang Syria tiếp tục tấn công truy quét trên hướng đông bắc Aleppo xem thêm

Chiến sự Aleppo: Quân đội Syria siết chặt vòng vây, Mỹ tìm cách cứu "đối lập ôn hòa“

VietTimes -- Tình hình chiến trường Aleppo có nhiều ưu thế cho quân đội Syria, nhưng do sự kháng cự liều chết của các nhóm Hồi giáo cực đoan, cuộc tiến công của quân đội Syria đang chậm lại, nhưng vòng vây đã siết chặt hơn xem thêm

VietTimes tổng hợp