Tin nóng công nghệ 20/4: Trung Quốc tổ chức marathon cho robot hình người

Ý ra mắt số báo do AI biên soạn, Tesla sẽ ra mắt tại Ấn Độ trong năm nay và Trung Quốc tổ chức marathon cho robot hình người... là tin KHCN ngày 20/4.

1. Ra mắt số báo do AI biên soạn

Tờ báo do AI biên soạn lần đầu tiên trên thế giới. Ảnh: Reuters.

Il Foglio là tờ báo đầu tiên trên thế giới phát hành nhật báo 4 trang hoàn toàn do AI biên soạn, đi kèm với tờ báo truyền thống. Ông Cerasa (biên tập viên của tờ Il Foglio) chia sẻ rằng thử nghiệm này đã thành công, thúc đẩy doanh số bán hàng. Từ giờ, tờ báo sẽ phát hành một mục viết bởi AI mỗi tuần, với những bài viết về các lĩnh vực mà đội ngũ của họ không có chuyên môn, như thiên văn học.

Tuy nhiên, ông khẳng định AI sẽ không thay thế nhân lực trong tòa soạn. Thay vào đó, AI sẽ mở ra cơ hội việc làm cho những ai biết cách tận dụng công nghệ để cải thiện công việc.

Ông Cerasa tin rằng AI sẽ nâng cao chất lượng báo chí, buộc phóng viên phải sáng tạo và đào sâu hơn. Ông cũng cho biết AI rất tài năng trong việc viết các bài đánh giá sách, phân tích sâu sắc ngay cả những cuốn sách dày 700 trang chỉ trong vài phút. Tuy nhiên, AI thiếu khả năng tư duy phản biện và không thể thay thế các cuộc tranh luận giữa các nhà báo.

Dù có những lỗi thực tế và cơ sở dữ liệu chưa cập nhật hoàn chỉnh, AI vẫn đang là công cụ mạnh mẽ hỗ trợ báo chí phát triển.

2. Tesla sẽ ra mắt tại Ấn Độ trong năm nay

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Elon Musk. Ảnh: Business Today.

Elon Musk, Giám đốc điều hành Tesla và SpaceX, xác nhận sẽ đến thăm Ấn Độ vào cuối năm nay, đánh dấu bước tiến quan trọng trong kế hoạch thâm nhập thị trường xe điện Ấn Độ của Tesla. Thông tin này được Musk đưa ra sau cuộc điện đàm với Thủ tướng Narendra Modi, trong đó hai bên thảo luận về tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Thủ tướng Modi cũng chia sẻ về cuộc trò chuyện này, nhấn mạnh sự cam kết của Ấn Độ trong việc thúc đẩy quan hệ đối tác với Hoa Kỳ trong các lĩnh vực trên. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Ấn Độ và Hoa Kỳ đang nỗ lực giải quyết các bất đồng thương mại và thuế quan, đồng thời tăng cường hợp tác sâu rộng hơn.

Tesla được cho là đang chuẩn bị vận chuyển vài nghìn xe điện đến Mumbai vào cuối năm nay và dự định bán hàng tại các thành phố Mumbai, Delhi và Bangalore vào quý 3 năm 2025. Đồng thời, công ty cũng đã bắt đầu tuyển dụng nhân viên cho các vị trí liên quan đến phòng trưng bày và giao xe tại Ấn Độ. Sự ra mắt của Tesla tại Ấn Độ sẽ phụ thuộc vào các cuộc đàm phán về thuế nhập khẩu, dự kiến sẽ ảnh hưởng đến chiến lược và giá cả của công ty tại thị trường này.

3. Google đấu tranh để không bị chia cắt

Google đang đứng trước tình thế nguy hiểm. Ảnh: The Verge

Sau một thời gian dài chiến đấu để duy trì quyền lực, Google đang đối mặt với các thách thức lớn về độc quyền, có thể thay đổi cơ bản hoạt động kinh doanh của công ty. Bộ Tư pháp Mỹ đã tuyên bố Google là công ty độc quyền trong lĩnh vực tìm kiếm trực tuyến và công nghệ quảng cáo. Tuần tới, Google sẽ bước vào một giai đoạn quan trọng tại Washington, DC, nơi tòa án sẽ quyết định các biện pháp khắc phục để khôi phục tính cạnh tranh trong tìm kiếm trực tuyến.

Google đã tuyên bố sẽ kháng cáo các phán quyết, nhưng sẽ phải đối mặt với các phiên tòa về các biện pháp như yêu cầu bán trình duyệt Chrome, chia sẻ dữ liệu tìm kiếm và thông báo cho chính phủ về các khoản đầu tư AI mới. Bộ Tư pháp lo ngại rằng AI sẽ trở thành nền tảng tìm kiếm chính và muốn đảm bảo các biện pháp khắc phục có hiệu lực lâu dài.

Ngoài ra, trong vụ kiện về công nghệ quảng cáo, Bộ Tư pháp muốn Google tách các dịch vụ quảng cáo như máy chủ DFP và sàn giao dịch AdX để giải quyết vấn đề độc quyền. Mặc dù các biện pháp này có thể ít ảnh hưởng hơn so với việc chia tách Chrome, nhưng chúng có thể làm hồi sinh thị trường quảng cáo mở, giúp các nhà xuất bản có thể cạnh tranh tốt hơn.

Google sẽ tiếp tục kháng cáo các quyết định và dù có thể phải đối mặt với những thay đổi trong nhiều năm tới, vụ kiện này vẫn là một thử thách lớn trong lịch sử luật chống độc quyền của Mỹ.

4. Tien Kung Ultra vô địch cuộc thi marathon dành cho robot hình người

Robot Tien Kung Ultra đã chiến thắng cuộc thi. Ảnh: SMCP.

Mẫu robot Tien Kung Ultra của Trung tâm Đổi mới Robot hình người Bắc Kinh (X-Humanoid) thu hút sự chú ý khi giành chiến thắng trong cuộc thi bán marathon đầu tiên của Trung Quốc dành cho robot hình người. Robot Tien Kung Ultra đã hoàn thành quãng đường 21 km trong thời gian hai giờ 40 phút, đánh dấu bước tiến quan trọng trong mục tiêu trở thành "Android trong lĩnh vực robot hình người", tương tự như hệ điều hành của Google.

X-Humanoid được thành lập vào tháng 11 năm 2023 bởi ba công ty lớn: Beijing Jingcheng Machinery Electric, Beijing Xiaomi Robotics Technology và UBTech Robotics. Trung tâm này cũng đã phát triển nền tảng AI đa năng Hui Si Kai Wu, có thể vận hành nhiều loại robot khác nhau, từ phân loại công nghiệp đến xây dựng.

X-Humanoid đang hướng đến mục tiêu củng cố ngành công nghiệp robot hình người của Trung Quốc và đảm bảo lợi thế cạnh tranh toàn cầu. Gần đây, công ty cũng đã mở mã nguồn công nghệ Tien Kung, nhằm thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp robot hình người tại Trung Quốc.

Cạnh tranh trong ngành công nghiệp robot hình người Trung Quốc đang ngày càng gay gắt, với sự tham gia của các công ty như Noetix Robotics và DroidUp, cũng như sự xuất hiện của các robot từ Unitree. Tuy nhiên, hiệu suất của các robot này vẫn còn tùy thuộc vào sự chuẩn bị và kỹ năng của người vận hành.

Theo The Verge, Reuters, Business Today, SCMP