Tin nóng 24h: Nga tố Mỹ-Thổ đồng mưu bắn hạ Su-24, tham nhũng trong cơ quan chống tham nhũng, lãi suất 2016 khó giảm

 Lạm phát 2015 thấp nhất trong 15 năm, nhưng NHNN cho biết năm 2016 khó giảm lãi suất , vì khó khăn nội tại của kinh tế Việt Nam vẫn nhiều. Tổng thanh tra Chính phủ thừa nhận trong cơ quan chống tham nhũng cũng có tham nhũng. Tại Trung Đông, IS dần đuối sức khi căng mình chống cự trên quá nhiều mặt trận
Tin nóng 24h: Nga tố Mỹ-Thổ đồng mưu bắn hạ Su-24, tham nhũng trong cơ quan chống tham nhũng, lãi suất 2016 khó giảm

NHNN: lãi suất cho vay khó giảm trong 2016

 Lạm phát năm 2015 chỉ tăng 0,64% so với cuối 2014, nhưng lãi suất cho vay hiện vẫn rất cao, từ 7 đến 10%. Song Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Thị Hồng cho hay, năm 2016 sẽ có nhiều yếu tố tác động tới lạm phát nên khả năng giảm lãi suất cho vay là rất khó xem thêm

Lạm phát năm 2015 thấp nhất trong 15 năm

Chỉ số giá bình quân năm 2015 tăng 0,63% so với năm ngoái, thấp nhất từ năm 2001. Theo tin từ Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12 tăng 0,02% so với tháng trước và tăng 0,6% so với cùng kỳ. Tính bình quân, CPI cả nước năm 2015 tăng 0,63% so với năm ngoái, thấp hơn nhiều so với mục tiêu 5% của Quốc hội đặt ra xem thêm

Chủ tịch UBND TP HCM: "Tham nhũng tiềm ẩn dưới hình thức lợi ích nhóm"

Đó là khẳng định của Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng do UBND TP tổ chức, sáng 24-12. Theo ông Phong, tình hình chống tham nhũng và công tác điều tra, truy tố, giám định tư pháp còn chậm, chưa đạt yêu cầu. “Trên thực tế tham nhũng ngày càng tinh vi, được che chắn, tiềm ẩn dưới hình thức như lợi ích nhóm, vận chuyển tiền, tài sản ra nước ngoài. Trong những vụ việc phát hiện tham nhũng có biểu hiện lợi ích nhóm rất tinh vi, thậm chí cấu kết chặt chẽ thành một nhóm người, có những vụ việc tạo ra lợi ích nhóm từ việc xây dựng cơ chế chính sách để làm lợi cho một số người có chức vụ, quyền hạn” – ông Phong nói xem thêm

Tổng Thanh tra Chính phủ: Cơ quan chống tham nhũng có tham nhũng!

Bên lề Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng do UBND TP tổ chức, sáng 24-12, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh đã có cuộc trao đổi thẳng thắn với báo chí về thực trạng phòng chống tham nhũng xem thêm

Phiến quân khủng bố bắn giết lẫn nhau, không quân Syria tiêu diệt một đoàn xe IS

Báo Mùa xuân Nga dẫn nguồn tin của chiến binh dân quân Ukraine, gốc Donbass đang chiến đấu trong lực lượng dân quân người Kurd ở Syria cho biết: Các tổ chức khủng bố ở Aleppo bắn giết lẫn nhau giải quyết mâu thuẫn. Giao tranh ác liệt diễn ra quanh Palmyra, không quân Syria diệt một đoàn xe của IS xem thêm

Chùm video chiến sự: Chiến đấu cơ Mỹ tấn công IS, trực thăng Iraq diệt hỏa lực khủng bố

Các chiến binh người Kurd gọi không quân Mỹ tấn công IS ở Sinjar, iraq; Cận cảnh máy bay chiến đấu Mi-28NE của quân đội Iraq tiêu diệt một xe vận tải gắn súng máy phòng không hạng nặng ở Ramadi xem thêm

Quân đội Syria mở rộng quyền kiểm soát sân bay Marj al-Sultan, Damascus

Sau khi bẻ gãy đợt phản kích của các tổ chức khủng bố Al-Nusra và Quân đội Hồi giáo (Jaysh Al-Islam), tiêu diệt hàng chục tay súng cực đoan, quân đội Syria mở rộng khu vực kiểm soát sang các trang trại ngoại vi sân bay và truy quét tiêu diệt các tay súng còn lại đang ẩn nấp phá hoại xem thêm

Sư đoàn 4 Syria đánh rộng sang tỉnh Idlib, tấn công về hướng Bắc Aleppo

Sau khi giành được những thắng lợi đáng khích lệ ở miền Nam Aleppo, sư đoàn cơ giới số 4 quân đội Syria cùng đồng minh bắt đầu phát huy kết quả đạt được, một bộ phận lớn chuyển hướng đánh sang địa bàn tỉnh Idlib, hai lữ đoàn còn lại nhằm thị trấn then chốt Al-Rashiddeen tấn công xem thêm

Nóng: Tripoli có thể sẽ yêu cầu Nga không kích IS ở Libya

Theo báo Russian Planet: Libya có thể yêu cầu Nga không kích IS (Daesh  theo cách gọi Arab) ở đất nước này. Bộ trường Ngoại giao Tripoli, ông Ali Abu Zaakuk cho biết. Ông Zaakuk nói rõ hơn: ý tưởng về sứ mệnh này của chính phủ Libya mới nhận được sự đồng thuận, nhưng chưa được thể hiện bằng văn bản xem thêm

Tự tin tái chiếm Ramadi, Iraq nhắm đến thành trì IS ở Mosu

Tư lệnh lực lượng vũ trang Iraq hôm 23-12 tuyên bố chỉ cần vài ngày là đuổi được nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ra khỏi TP Ramadi, thủ phủ tỉnh Anbar. Ramadi – cách thủ đô của Iraq khoảng 100 km về phía Tây - thất thủ hồi tháng 5 vừa qua do sự yếu kém của chính quyền Baghdad xem thêm

Nga nói Thổ Nhĩ Kỳ thừa nhận cố tình bắn hạ Su-24

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga cho rằng tuyên bố gần đây của Thổ Nhĩ Kỳ có thể coi là sự công nhận việc bắn rơi máy bay có kế hoạch từ trước.

Trong phát biểu mới đây, Phó thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Numan Kurtulmus đã cung cấp thông tin về các lần xuất kích của máy bay Nga ở Syria. Điều đó có thể coi là sự thừa nhận chính thức rằng việc phá hoại Su-24 và sát hại lính Nga đã được chuẩn bị từ trước, RT hôm qua dẫn lời Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết.

"Khi chiến đấu cơ của Thổ Nhĩ Kỳ hôm 24/11 phóng tên lửa nhắm vào chiếc Su-24, Ban tham mưu của Ankara đã hoàn toàn biết hai máy bay ném bom của chúng tôi thực hiện nhiệm vụ khi nào và ở đâu", ông Konashenkov nói xem thêm

Phiến quân IS tiết lộ về mối quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ với IS

Hãng tin Sputnik (Nga) vừa thực hiện một cuộc phỏng vấn với Mahmut Ghazi Tatar - thành viên quân khủng bố IS bị lực lượng người Kurd bắt giữ ở Syria. Người này đã tiết lộ về khoảng thời gian “làm việc” cho IS cũng như mối quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ với nhóm phiến quân này xem thêm

Đến lượt Hàn Quốc bị Trung Quốc đòi đất trên biển

Trung Quốc đang đòi Hàn Quốc nhường lại phần lớn vùng đặc quyền kinh tế trên biển Hoàng Hải, trong đó có đảo Ieodo, nơi đặt một cơ sở nghiên cứu hàng hải. Giới phân tích cho rằng Trung Quốc đang cố đẩy biên giới trên biển ra xa nhằm mở rộng sức mạnh kinh tế và quân sự ở Tây Thái Bình Dương xem thêm

Viettimes tổng hợp