Tiêm kích MiG-29 của Liên Xô bay xuyên nước Mỹ

Hai tiêm kích MiG-29 của Liên Xô đã bay xuyên nước Mỹ, và phía Mỹ đưa 4 tiêm kích F-16 lên hộ tống. Chuyện này xảy ra từ hồi năm… 1991, và clip quay lại cảnh hiếm thấy này mới được đăng tải.
Tiêm kích MiG-29 của Liên Xô lần đầu tiên bay xuyên nước Mỹ tháng 10.1991
Tiêm kích MiG-29 của Liên Xô lần đầu tiên bay xuyên nước Mỹ tháng 10.1991

Theo Facebook của Không đoàn 177 thuộc Không quân Vệ binh quốc gia bang New Jersey, căn cứ chính tại thành phố Atlantic, vào ngày 4.10.1991 Không đoàn 177 điều 4 chiếc F-16 hộ tống 2 chiếc tiêm kích MiG-29 của Liên Xô khi hai máy bay này từ Harrisburg, bang Pennnsylvania bay đến Topeka, bang Kansas dự một triển lãm hàng không ở Mỹ.

Clip quay lại cảnh này do một phi công F-16 ghi lại, trong điều kiện mây mù, gió lớn và mưa ở Topeka.

Lần đầu tiên tham dự triển lãm hàng không ở Mỹ, phía Liên Xô đã đưa sang các máy bay hiện đại gồm MiG-29, Su-27, máy bay ném bom chiến lược Tu-95 cùng máy bay vận tải. Hành động này để chứng tỏ với thế giới rằng Chiến tranh lạnh đã chấm dứt.

Đây là lần đầu tiên máy bay chiến đấu Liên Xô bay trên bầu trời nước Mỹ nhưng với không khí thân thiện, khi quan hệ giữa 2 nước trở nên ấm cúng nhất thời Chiến tranh Lạnh. Và đó cũng là lần duy nhất, vì kể từ sau đó Liên Xô tan rã, quan hệ giữa Mỹ và Nga ngày càng đi xuống, theo FoxtrotAlpha.

Tiêm kích MiG-29 của Liên Xô bay xuyên nước Mỹ ảnh 1

Hai máy bay ném bom Tu-95 Bear, cùng 1 máy bay vận tải An-124 của Liên Xô đậu sát 1 chiếc B-52 tại căn cứ không quân Barksdale, bang Louisiana, Mỹ tháng 5.1992 nhân một chuyến thăm hữu nghị - Ảnh: Không lực Mỹ

Tiêm kích MiG-29 của Liên Xô bay xuyên nước Mỹ ảnh 2

Máy bay Mỹ và Nga vờn nhau trên trời: Một tiêm kích tàng hình F-22 Raptor kè sát một máy bay ném bom Tu-95 của Nga trên bầu trời ngoài khơi bang Alaska năm 2011 - Ảnh: Không lực Mỹ

Ngày nay máy bay hai nước gặp nhau trong tư thế đề phòng, và mỗi bên đều ra sức nắn gân nhau. Mỹ mới điều oanh tạc cơ B-52 đến Tây Ban Nha chuẩn bị sang Na Uy tập trận, còn Nga đã triển khai các máy bay chiến đấu mới nhất như Su-30, Su-35, Su-34 sang Syria ném bom khủng bố và cũng là cách dằn mặt Mỹ và NATO.

Xem clip máy bay F-16 của Mỹ hộ tống 2 tiêm kích MiG-29 của Liên Xô trên bầu trời Mỹ tháng 10.1991:

Theo Tinnong.thanhnien.vn