Thượng viện Mỹ cho phép cấp vũ khí sát thương cho Ukraine

Bất chấp sự phản đối của Nhà Trắng, Thượng viện Mỹ ngày 18/6 thông qua dự luật chính sách quốc phòng trị giá 612 tỷ USD, theo đó cho phép cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine và gần như ngăn cản Tổng thống Barack Obama đóng cửa nhà tù tại Guantanamo.
Thượng viện Mỹ cho phép cấp vũ khí sát thương cho Ukraine

Dự luật trên đã được thông qua dễ dàng với tỷ lệ 71 phiếu thuận và 25 phiếu chống. Tuy nhiên, những trận chiến đáng chú ý còn đang ở phía trước khi mà các nghị sĩ Dân chủ và những thành viên Đảng Cộng hòa kiểm soát Quốc hội chuẩn bị tranh luận về các dự luật chi tiêu, trong đó có chi tiêu quốc phòng cho tài khóa 2016 - bắt đầu từ ngày 1/10.

Ngay sau đó, với tỷ lệ 50 phiếu thuận và 45 phiếu chống (không đạt được đa số 60% cần thiết), các nghị sĩ Dân chủ đã chặn dự luật chi tiêu quốc phòng tài khoá 2016 tại Thượng viện Mỹ. Đây là một phần trong chiến dịch buộc phe Cộng hòa đa số phải bắt đầu đàm phán về ngân sách bằng cách chặn bất cứ dự luật phân bổ ngân sách nào tiến đến được cuộc bỏ phiếu cuối cùng.

Theo: Báo Tin Tức