Thượng tướng đương chức Trung Quốc bị bắt để điều tra tham nhũng

VietTimes -- Báo South China Morning Post đưa tin cho hay, Thượng tướng Vương Kiến Bình - Phó tổng tham mưu trưởng Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc,thuộc Quân ủy Trung ương Trung Quốc đang bị điều tra với cáo buộc tham nhũng.
Thượng tướng Vương Kiến Bình - Phó tổng tham mưu trưởng Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc.
Thượng tướng Vương Kiến Bình - Phó tổng tham mưu trưởng Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc.

Thượng tướng Vương Kiến Bình là một trong những tướng lĩnh cấp cao quân đội Trung Quốc bị bắt khi còn đang đương chức trong chiến dịch chống tham nhũng của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Dương Vũ Quân đã thông báo về vụ việc này trong cuộc họp báo diễn ra vào ngày 29/12.

Hiện bộ Quốc phòng Trung Quốc chưa cung cấp bất kỳ thông tin chi tiết gì về cuộc điều tra.

Hồi tháng 8, cũng đã có báo cáo nói rằng ông Vương Kiến Bình đã bị bắt tại thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên. 

Báo cáo này cho hay vợ và thư ký của ông Vương cũng bị bắt cùng thời điểm. Tuy nhiên, khi đó, bộ Quốc phòng Trung Quốc không đưa ra bình luận chính thức nào về thông tin.