Thực hư thông tin Tổng thống Biden cân nhắc về việc từ bỏ chiến dịch tranh cử

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Sau khi tờ báo Mỹ đăng tải bài viết, phía Nhà Trắng đã nói tuyên bố rằng thông tin này là “hoàn toàn sai sự thật”.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đang chịu nhiều sức ép từ chính giới và các nhà tài trợ cho đảng Dân chủ (Ảnh: Getty)
Tổng thống Mỹ Joe Biden đang chịu nhiều sức ép từ chính giới và các nhà tài trợ cho đảng Dân chủ (Ảnh: Getty)

Tổng thống Mỹ Joe Biden đang nghiêm túc xem xét về việc liệu ông có thể phục hồi sau màn tranh luận “thảm họa” của mình hay không, New York Times đưa tin hôm 3/7 vừa qua, dẫn lời một “đồng minh chủ chốt” muốn giấu tên.

Ông Biden đã gặp khó khăn trong cuộc tranh luận trực diện diễn ra hồi tuần trước với đối thủ đến từ đảng Cộng hoà Donald Trump, do CNN tổ chức. Tờ New York Times mô tả màn trình diễn của ông là “tàn khốc”, mặc dù chiến dịch tranh cử của ông Biden đã sắp xếp các tình huống để có lợi tối đa.

“Ông ấy biết nếu còn hai sự kiện giống như vậy nữa, chúng tôi sẽ ở một nơi khác” vào cuối tuần lễ Ngày Độc lập, đồng minh giấu tên nói với tờ báo.

Trong khi nguồn tin giấu tên nhấn mạnh rằng ông Biden “vẫn đang nỗ lực hết mình trong cuộc chiến tái tranh cử”, thì vị Tổng thống 81 tuổi được cho là đã thừa nhận rằng diễn biến trong vài ngày tới phải tốt đẹp hơn nếu ông muốn “cứu vãn” tư cách ứng viên của mình.

Ông Biden dự kiến ​​​​sẽ ghi âm cuộc phỏng vấn với George Stephanopoulos của đài ABC trong hôm 5/7 và tham gia các sự kiện tranh cử ở Pennsylvania và Wisconsin. Một cuộc họp với các Thống đốc đảng Dân chủ cũng nằm trong lịch trình.

Người phát ngôn Nhà Trắng Andrew Bates đã nói với tờ New York Times rằng tuyên bố của đồng minh giấu tên là "hoàn toàn sai" và ông không có đủ thời gian để trả lời.

Theo tờ báo Mỹ, ông Biden đã nói với ít nhất một người rằng ông nghĩ kế hoạch vực dậy sau cuộc tranh luận vừa qua với ông Trump “có thể không thành công”.

Nhà Trắng và chiến dịch tranh cử của ông Biden đã đưa ra nhiều lý do cho những gì đã xảy ra tại cuộc tranh luận. Trong khi đó, một cuộc thăm dò của CBS News công bố hôm 3/7 cho thấy ông Trump dẫn trước ông Biden 2 điểm trên toàn quốc và 3 điểm ở các bang chiến trường.

“Những lo ngại đang gia tăng về khả năng tồn tại của ông ấy với tư cách là một ứng cử viên và liệu ông ấy có thể giữ chức Tổng thống thêm 4 năm nữa hay không”, tờ New York Times viết. Một số đồng minh giấu tên khác của ông Biden nói với tờ báo rằng ông “đã rõ” về “cuộc chiến khó khăn nhằm thuyết phục cử tri, các nhà tài trợ và tầng lớp chính trị” rằng màn tranh luận của ông chỉ là một ngày tồi tệ.

Các phương tiện truyền thông Mỹ luôn tỏ ra thân thiện với ông Biden trong nhiều năm, mới tháng trước còn nhấn mạnh rằng ông vẫn còn sắc bén và những thông tin cho rằng ông suy yếu về mặt tinh thần là thông tin giả mạo. Nhưng chỉ sau một đêm, các hãng truyền thông lần lượt lật tẩy ông. Các nhà tài trợ lớn của đảng Dân chủ cũng đang ra sức yêu cầu một ứng viên mới.

Tuy nhiên, Phó Tổng thống Kamala Harris vẫn không được ưa chuộng và đảng Dân chủ không cho phép tổ chức bầu cử sơ bộ khiến họ gặp khó khăn trong việc tìm ra người thay thế khả thi.

2.png
Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris được cho là một gương mặt triển vọng (Ảnh: NYT)

Ai có thể thay thế ông Biden?

Theo một số hãng truyền thông, bà Kamala Harris có vẻ là sự lựa chọn dễ thấy nhất hiện nay. Phó Tổng thống Mỹ đã không còn xa lạ gì với Phòng Bầu dục kể từ khi ông Biden tuyên thệ nhậm chức vào tháng 1/2021, sẽ có vị thế tốt để trở thành ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ trong trường hợp ông Biden rút lui khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng.

Bà Harris, 59 tuổi, gốc Jamaica và Ấn Độ, được cho là một phụ nữ truyền cảm hứng. Bà là người da đen đầu tiên và là người phụ nữ đầu tiên giữ chức Tổng chưởng lý của California, và sau đó là thượng nghị sĩ Mỹ gốc Nam Á đầu tiên. Bà hiện là người phụ nữ đầu tiên và là người màu đầu tiên giữ chức Phó Tổng thống Mỹ.

Tuy nhiên, bà Harris có mức tỷ lệ ủng hộ thấp, điều này có thể khiến đảng Dân chủ phải tìm một ứng viên tiềm năng khác.

Cái tên tiếp theo trong danh sách là Thống đốc California Gavin Newsom. Đảng viên Dân chủ 56 tuổi, cựu thị trưởng San Francisco, đã lãnh đạo Bang Vàng (California) - tiểu bang đông dân nhất của Mỹ - trong 5 năm.

Một ứng cử viên tiềm năng khác của đảng Dân chủ là Gretchen Whitmer, thống đốc 52 tuổi của Michigan. Đây sẽ là một trong những tiểu bang chiến trường quan trọng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào ngày 5/11. Bản thân bà Whitmer đã bác bỏ những đồn đoán rằng bà có thể thay thế ông Biden.

Những ứng viên khác cũng đang được nhắc đến bao gồm Thống đốc Illinois JB Pritzker, Thống đốc Maryland Wes Moore và Thống đốc Kentucky Andy Beshear, nhưng cho đến nay cơ hội của họ có vẻ hạn chế.