Thủ tướng yêu cầu Sơn La báo cáo việc xây dựng tượng đài Bác Hồ trước 15/8

Theo tin từ Văn phòng Chính phủ, chiều 5.8, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã yêu cầu UBND tỉnh Sơn La báo cáo về việc đầu tư xây dựng quần thể tượng đài Bác Hồ với đồng bào dân tộc Tây Bắc theo đề án mà Hội đồng nhân dân tỉnh này mới thông qua.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Cụ thể, theo đề án mới được Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La ra nghị quyết phê duyệt, tổng mức đầu tư xây dựng quần thể tượng đài này khoảng 1.400 tỉ đồng từ ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh Sơn La và các nguồn vốn khác.

Theo Văn phòng Chính phủ, yêu cầu trên được đưa ra sau khi báo chí nêu việc Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La thông qua đề án này và nhận định quy mô đề án quá lớn, chưa phù hợp với bối cảnh kinh tế hiện nay.

Trước đó, trả lời báo chí, lãnh đạo tỉnh Sơn La cho biết, số tiền 1.400 tỉ đồng không chỉ để xây dựng tượng đài mà để đầu tư cho nhiều công việc khác như xây dựng quảng trường có sức chức 20.000 người, giải phóng mặt bằng, bảo tàng, trung tâm hành chính tỉnh… và số tiền này mới chỉ là khái toán.

Cũng theo yêu cầu của Thủ tướng, UBND tỉnh Sơn La phải gửi báo báo trước ngày 15.8 tới.

Theo chinhphu.vn