Thủ tướng Lebanon cảnh báo về nguy cơ “chiến tranh mới” sau loạt vụ tấn công chết người

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ông Nawaf Salam đã cảnh báo về sự leo thang khi Israel nối lại các cuộc tấn công quân sự nhằm vào đất nước ông.

Cuộc không kích của Israel vào làng Sujoud ở Iqlim al-Toufah, miền Nam Lebanon ngày 22/3. Ảnh: Getty.
Cuộc không kích của Israel vào làng Sujoud ở Iqlim al-Toufah, miền Nam Lebanon ngày 22/3. Ảnh: Getty.

Thủ tướng Lebanon Nawaf Salam đã cảnh báo rằng các cuộc không kích của Israel có thể kéo đất nước ông vào một "cuộc chiến tranh mới", sau các cuộc tấn công chết người nhằm vào các thị trấn ở ở miền Nam nước này.

Theo một tuyên bố được công bố trên trang web chính thức của ông vào hôm 23/3, Thủ tướng Salam "cảnh báo về các hoạt động quân sự mới ở biên giới phía nam, vì những rủi ro mà chúng mang lại khi kéo đất nước vào một cuộc chiến tranh mới, điều này sẽ mang lại tai ương cho Lebanon và người dân Lebanon".

Ông Salam cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải đảm bảo rằng "chỉ riêng nhà nước Lebanon mới có quyền quyết định chiến tranh và hòa bình". Ông cũng kêu gọi Liên hợp quốc gây sức ép buộc Israel rút khỏi Lebanon, cảnh báo rằng các cuộc giao tranh liên tục sẽ đe dọa lệnh ngừng bắn hiện đang có.

Trong hôm 22/3, máy bay phản lực của Israel đã tấn công Tyre, Zibqin và Qlaileh. Quân đội Israel cho biết hành động này là "để đáp trả vụ phóng tên lửa vào Israel" từ vị trí khoảng 6 km về phía bắc khu vực biên giới. Israel đổ lỗi cho Hezbollah về các vụ phóng và cho biết họ đáp trả bằng cách nhắm vào các địa điểm phóng tên lửa của nhóm này.

Trong một tuyên bố riêng, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz đã ra lệnh cho quân đội "hành động mạnh mẽ chống lại hàng chục mục tiêu khủng bố ở Lebanon". Ông Netanyahu nói thêm rằng chính phủ Lebanon chịu trách nhiệm về "mọi thứ diễn ra trong lãnh thổ của mình".

Hezbollah đã phủ nhận sự liên quan, gọi những cáo buộc này là cái cớ để Israel tiếp tục gây hấn.

Bộ Y tế Lebanon báo cáo rằng 1 người đã thiệt mạng ở Tyre và 4 người bị thương ở Qlaileh. Các cuộc đột kích trước đó vào Touline đã khiến 5 người thiệt mạng, bao gồm 2 trẻ em, và 11 người khác bị thương.

Cuộc giao tranh bắt đầu khi Hezbollah nổ súng vào các vị trí của Israel để hỗ trợ Gaza, sau phản ứng quân sự của Tây Jerusalem đối với cuộc tấn công ngày 7/10/2024 của Hamas, trong đó 1.200 người đã thiệt mạng và 250 người bị bắt làm con tin.

Các cuộc đụng độ xuyên biên giới sau đó đã leo thang thành một cuộc tấn công toàn diện của Israel, giết chết các nhân vật cấp cao của Hezbollah, phá hủy các kho vũ khí và gây ra thương vong hàng loạt cho dân thường.

Một lệnh ngừng bắn đã có hiệu lực kể từ tháng 11 năm ngoái theo một thỏa thuận do Mỹ làm trung gian yêu cầu cả hai bên phải dừng các hoạt động quân sự dọc biên giới.

Andrea Tenenti, người phát ngôn của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Lebanon, gọi tình hình hiện nay là "rất đáng lo ngại" và kêu gọi "kiềm chế tối đa". Ông cho biết các cuộc đàm phán đang diễn ra "để ngăn chặn bất kỳ sự leo thang nào của xung đột và tình trạng căng thẳng – điều mà không ai muốn thấy sau 16 tháng xung đột ở khu vực này".