Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào

VietTimes - Ngày 9/6, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao CHDCND Lào Saleumxay Kommasith.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao CHDCND Lào Saleumxay Kommasith.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao CHDCND Lào Saleumxay Kommasith.

Hoan nghênh ông Saleumxay Kommasith lần đầu tiên có chuyến thăm Việt Nam trên cương vị Bộ trưởng Ngoại giao Lào, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, thời gian qua, quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào ngày càng phát triển mạnh mẽ, thiết thực và hiệu quả.

Nhắc lại lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói “Việt - Lào hai nước chúng ta; tình sâu hơn nước Hồng Hà - Cửu Long” và Chủ tịch Kaysone Phomvihane nói “Núi có thể mòn, sông có thể cạn, song tình nghĩa Lào - Việt Nam sẽ mãi mãi vững bền hơn núi hơn sông”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ, hai nước phải quyết giữ gìn, vun đắp để quan hệ Việt Nam – Lào ngày càng bền chặt, cho thế hệ hôm nay và cả các thế hệ con cháu đời sau.

Về phương hướng hợp tác thời gian tới, Thủ tướng đề nghị hai bên phối hợp theo dõi, thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác quan trọng hai nước, trong đó có Kế hoạch hợp tác giữa hai Chính phủ năm 2016 và Hiệp định hợp tác song phương Việt Nam – Lào giai đoạn 2016 -2020; tiếp tục triển khai cơ chế họp liên Chính phủ định kỳ hàng năm cũng như cơ chế trực tiếp giải quyết các vấn đề cấp bách nảy sinh.

Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẽ khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Lào với tinh thần thiết thực, hiệu quả.

Thủ tướng cũng cho biết, Việt Nam sẽ tích cực phối hợp, hỗ trợ Lào trong việc đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2016. “Tôi thường nói với các cán bộ làm công tác quan hệ hợp tác với Lào rằng không chỉ có tài năng mà cần có trái tim nóng bỏng”, Thủ tướng chia sẻ.

Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam sẽ đẩy mạnh hợp tác giáo dục – đào tạo với phía Lào, nhất là việc hỗ trợ đào tạo sinh viên Lào học tập tại Việt Nam, coi đây là một ưu tiên trong quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Chúc mừng Việt Nam tổ chức thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 và bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp vừa qua, Bộ trưởng Ngoại giao Saleumxay Kommasith bày tỏ vui mừng trước sự phát triển nhanh chóng và hiệu quả của quan hệ hợp tác Việt Nam-Lào; cảm ơn Việt Nam đã dành cho Lào sự hỗ trợ quý báu trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước; đã hợp tác, hỗ trợ Lào đảm nhiệm cương vị Chủ tịch ASEAN; khẳng định, trên cương vị Bộ trưởng Ngoại giao, sẽ làm hết sức mình để tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt với Việt Nam./.

X.T