Thủ tướng Canada Justin Trudeau vừa làm việc tại nhà vừa phải trông con

VietTimes -- Dịch viêm phổi do virus Corona mới (COVID-19) đang hoành hành ở nhiều nơi trên thế giới. Đối với các bậc cha mẹ chọn cách làm việc tại nhà để giảm sự lây lan của virus, làm thế nào để chăm sóc con cái trong khi vẫn phải làm việc đã trở thành một thách thức và Thủ tướng Canada Justin Trudeau cũng không phải là trường hợp ngoại lệ.
Ông Tredeau tham dự cuộc họp Hội nghị thượng đỉnh G7 trực tuyến từ căn phòng ở nhà có treo tranh của các con (Ảnh: Đa Chiều)
Ông Tredeau tham dự cuộc họp Hội nghị thượng đỉnh G7 trực tuyến từ căn phòng ở nhà có treo tranh của các con (Ảnh: Đa Chiều)

Vừa trông con vừa xử lý công việc quốc gia

Hôm 12/3, Chính phủ Canada đã thông báo vợ của Thủ tướng Trudeau, bà Sophie Trudeau, được chẩn đoán bị nhiễm virus Corona mới. Kể từ đó, ông Trudeau đã bắt đầu cuộc sống tự cách ly ở nhà, xử lý các vấn đề quốc gia từ nhà riêng trong khi phải chăm sóc ba đứa con là cậu con trai lớn 12 tuổi Xavier Trudeau, con gái Ella-Grace Trudeau 11 tuổi và cậu út Hadrien Trudeau 6 tuổi, mà không có sự giúp đỡ của vợ và người giúp việc gia đình.

Ông Trudeau cùng vợ và 3 con tháng 10/2019 (Ảnh: Getty).
Ông Trudeau cùng vợ và 3 con tháng 10/2019 (Ảnh: Getty).

Ngoài việc tổ chức các cuộc họp báo trước cửa nhà, mọi thời gian còn lại, ông Trudeau ở trong phòng để xử lý các vấn đề của chính phủ qua điện thoại, bao gồm các cuộc họp háng ngày với nội các, thảo luận về các vấn đề chiến lược với Thủ tướng Anh Boris Johnson và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron; trao đổi với Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc quyết định đóng cửa biên giới Canada – Hoa Kỳ.

Hôm 16/3, ông Trudeau đã tham gia Hội nghị Lãnh đạo các quốc gia G7 thông qua cầu truyền hình. Trong khi Tổng thống Donald Trump, tham dự cuộc họp cùng với các nhân viên trong ê-kíp của mình trong Nhà Trắng, thì ông Trudeau đã dự họp trong một căn phòng có treo đầy tranh của các con.

Ông Trudeau họp báo tại cửa nhà riêng, thông báo về tình hình dịch bệnh hôm 24/3 (Ảnh: AP).
Ông Trudeau họp báo tại cửa nhà riêng, thông báo về tình hình dịch bệnh hôm 24/3 (Ảnh: AP).

Tắm cho con trai bị muộn giờ họp

Ông Ben Chin, Cố vấn cao cấp của Thủ tướng tiết lộ rằng có một lần ông Trudeau đã vào trễ vài phút trong một cuộc họp với các thành viên nội các vì ông phải giúp con trai của mình tắm rửa.

Ben Chin kể, khi Trudeau bật điện thoại, mọi người vẫn nghe thấy tiếng chân chạy và tiếng cười đùa của bọn trẻ và chúng đang réo gọi ông Trudeau: “ Lại đây, ba ơi, chúng ta chơi trò này!”. Sau đó mọi người nghe giọng ông Trudeu nói khẽ: “Ba đang có một cuộc gọi quan trọng. Ba không thể!”.

Ông Trudeau làm việc tại nhà trong thời gian bị cách ly (Ảnh: Đa Chiều).
Ông Trudeau làm việc tại nhà trong thời gian bị cách ly (Ảnh: Đa Chiều).

Trong thời gian bị cách ly, cô con gái Ella Grasse đã trở thành nhiếp ảnh gia “chính thức” của ông, người chuyên quay phim, chụp ảnh về tình hình làm việc của Trudeau đưa lên nền tảng mạng xã hội.

Hôm 22/3, ông Trudeau đã cảm ơn trẻ em trên khắp đất nước đã giúp cha mẹ làm việc tại nhà, hy sinh cuộc sống hàng ngày, làm bài tập toán trong nhà bếp và tin vào sức mạnh của khoa học.