Thứ này đang khiến Trung Quốc “ngồi trên lửa” (video)

VietTimes -- Ngày 06.09.2017, tại quận Sonju, cách Seoul khoảng 300 km, Mỹ hoàn thành triển khai bốn hệ thống phòng thủ tên lửa chiến trường THAAD - ngoài 2 hệ thống phóng được triển khai trước đó trước đó. 
Hệ thống phòng thủ tên lửa chiến trường THAAD - ảnh video Military Today
Hệ thống phòng thủ tên lửa chiến trường THAAD - ảnh video Military Today

Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, việc triển khai các hệ thống phóng THAAD của Mỹ được tiến hành nhằm đối phó với các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa từ phía Bắc Triều Tiên.

Vào đêm trước khi triển khai THAAD, hàng trăm cư dân tỉnh Gyeongsangbuk-do, bao gồm cả quận Sonju, tiến hành một cuộc biểu tình phản đối, yêu cầu loại bỏ hệ thống THAAD khỏi khu vực và không cho phép triển khai thêm những hệ thống mới. Xung đột bùng phát trong cuộc mít tinh, gần 40 nhà hoạt động xã hội bị thương, một số phải nhập viện.

Mỹ triển khai 4 hệ thống phóng tên lửa đánh chặn THAAD bổ sung trên lãnh thổ Hàn Quốc - video RT
Hoạt động của hệ thống phòng thủ tên lửa chiến trường THAAD  - video  Military Today
TTB