Thu hồi 1.000 sổ đỏ, 2 triệu USD, 500 lượng vàng trong vụ án Tập đoàn Phúc Sơn

Bộ Công an đã thu hồi khoảng 300 tỷ đồng, 2 triệu USD, 500 lượng vàng và 1.000 sổ đỏ liên quan đến vụ án xảy ra ở Tập đoàn Phúc Sơn.
Đại tá Nguyễn Quang Phương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) - Bộ Công an.

Thông tin này được Đại tá Nguyễn Quang Phương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) cho biết chiều 8/7, tại cuộc họp báo của Bộ Công an.

Đến nay cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 23 bị can về 5 tội danh về các tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Nhận hối lộ; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi".

Theo đại tá Phương, cơ quan điều tra đang tiến hành các biện pháp để thu hồi triệt để tài sản để khắc phục hậu quả vụ án. Trong vụ án này, Bộ Công an đã thu hồi khoảng 300 tỷ đồng, 2 triệu USD, 500 lượng vàng và 1.000 sổ đỏ.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu "Pháo", Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn), về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngoài ra, Bộ Công an cũng khởi tố 5 người liên quan, gồm: Nguyễn Thị Hằng (Phó Tổng giám đốc), Đỗ Thị Mai (Kế toán trưởng), Hoàng Thị Tuyết Hạnh (kế toán viên), Trần Hữu Định (Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Nam Á Group) và Nguyễn Hồng Sơn, về tội danh trên.

Hôm 8/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Hoàng Thị Thúy Lan (Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc) về tội Nhận hối lộ.

Ngoài ra, ông Lê Duy Thành (Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc) cùng một số lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh cũng bị Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam về tội Nhận hối lộ.

Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Văn Hậu đã có những hành vi chi phối, lũng đoạn, gây áp lực, ép một số bị can nguyên là ủy viên ban thường vụ, thậm chí là Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc để trục lợi. Bộ Công an đánh giá hành vi này là rất nguy hiểm, là một dạng tội phạm mới, không chỉ gây thiệt hại đối với tài sản của Nhà nước và của nhân dân, mà còn có ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của hệ thống chính trị, làm xấu hình ảnh của Đảng, của chính quyền nhân dân.