Thông tin hơn 10.000 ca mắc COVID-19 trong một ngày ở Quảng Ninh là không chính xác

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Theo Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh, thông tin hơn 10.000 ca mắc COVID-19 mới trên địa bàn tỉnh đang lan truyền trên mạng là không chính xác.
Thông tin không chính xác về số ca mắc COVID-19 mới lan truyền trên mạng xã hội (Ảnh - VT)
Thông tin không chính xác về số ca mắc COVID-19 mới lan truyền trên mạng xã hội (Ảnh - VT)

Từ hôm qua, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin cho rằng Quảng Ninh đã có 10.891 ca mắc COVID-19 trong ngày 23/2, lập kỉ lục chưa từng có, vượt cả Hà Nội. Thông tin này đã khiến nhiều người dân hoang mang, lo lắng. Để kiểm chứng tính chính xác, PV đã liên hệ với ông Nguyễn Trọng Diện – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh.

Trao đổi với PV VietTimes vào sáng nay, ngày 24/2, ông Nguyễn Trọng Diện cho biết: “Số liệu hơn 10.000 ca mắc COVID-19 ở Quảng Ninh là không chính xác. Theo quy chuẩn của Bộ Y tế, các ca dương tính với SARS-CoV-2 phải xét nghiệm 2 lần, mỗi lần cách nhau 8 tiếng dưới sự chứng kiến của nhân viên y tế”.

Theo thông tin từ Bộ Y tế, từ 16h ngày 22/2 đến 16h ngày 23/2, hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 đã ghi nhận 60.355 ca nhiễm mới, trong đó 17 ca nhập cảnh và 60.338 ca ghi nhận trong nước (tăng 4.467 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố (có 42.145 ca trong cộng đồng).

Đặc biệt, số ca mắc mới ở Hà Nội đứng đầu cả nước với 7.419 ca, tiếp đến là Giang 2.998, Hải Dương 2.944, Hòa Bình 2.595,… trong đó, Quảng Ninh chỉ có 1.868 ca nhiễm.