Thống đốc bang Indiana Mỹ bất ngờ đến thăm Đài Loan 4 ngày

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes –Thống đốc bang Indiana, đảng viên Cộng hòa Eric Holcomb đã đến Đài Bắc đêm Chủ nhật (21/8). Đây là quan chức chính quyền Mỹ đầu tiên bất chấp áp lực từ Trung Quốc đến thăm Đài Loan sau hai phái đoàn của Quốc hội.
Ông Eric Holcomb, Thống đốc bang Indiana bất ngờ đến Đài Loan đêm 21/8, bắt đầu chuyến thăm 4 ngày (Ảnh: Reuters).
Ông Eric Holcomb, Thống đốc bang Indiana bất ngờ đến Đài Loan đêm 21/8, bắt đầu chuyến thăm 4 ngày (Ảnh: Reuters).

Chính phủ Trung Quốc đại lục luôn tuyên bố rằng Đài Loan là một phần của Trung Quốc, nhưng Đài Loan kiên quyết phản đối chủ trương này của Bắc Kinh. Vào đầu tháng 8, sau khi Chủ tịch Hạ nghị viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi kết thúc chuyến thăm hai ngày tới Đài Loan, Quân đội Trung Quốc (PLA) đã tổ chức các cuộc tập trận quân sự bắn đạn thật quy mô lớn xung quanh Đài Loan.

Tiếp đó, ngày 15/8, nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn đã có cuộc gặp phái đoàn Thượng nghị sĩ và Hạ nghị sĩ Hoa Kỳ do Thượng nghị sỹ Edward Markey dẫn đầu tới thăm.

Theo hãng tin Anh Reuters, Thống đốc bang Indiana Eric Holcomb đã dẫn đầu một phái đoàn kinh tế, thương mại và học thuật Hoa Kỳ đến thăm Đài Bắc. Hãng thông tấn trung ương Đài Loan (CNA) đưa tin ông Holcomb sẽ gặp nhà lãnh đạo Thái Anh Văn vào thứ Hai, sau đó sẽ gặp gỡ đại diện của các nhà sản xuất chất bán dẫn Đài Loan. Ông Holcomb cũng sẽ hội đàm và được người đứng đầu cơ quan ngoại giao Đài Loan Ngô Chiêu Nhiếp mở tiệc chiêu đãi.

Theo Cơ quan Ngoại giao Đài Loan, bang Indiana và Đài Loan có quan hệ mật thiết với nhau. Indiana không chỉ là bang đầu tiên của Hoa Kỳ kết nghĩa với Đài Loan mà các trường đại học nổi tiếng ở Indiana như Đại học Purdue, Đại học Notre Dame và Đại học Indiana cũng có nhiều cựu sinh viên tại Đài Loan; hai bên có sự giao lưu học thuật và văn hóa chặt chẽ. Đây là chuyến thăm Đài Loan đầu tiên của Thống đốc Holcomb, tin rằng chuyến thăm này sẽ giúp tiếp tục tăng cường và củng cố quan hệ song phương, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác cùng có lợi giữa Đài Loan và Hoa Kỳ.

Ông Holcomb chụp ảnh chung với Vụ trưởng Vụ Bắc Mỹ cơ quan ngoại giao Đài Loan Douglas Hsu (Ảnh: Twitter Holcomb).

Ông Holcomb chụp ảnh chung với Vụ trưởng Vụ Bắc Mỹ cơ quan ngoại giao Đài Loan Douglas Hsu (Ảnh: Twitter Holcomb).

Ông Chương Đôn Hàm, Người phát ngôn Văn phòng bà Thái Anh Văn tối 21/8 cho biết bà Thái Anh Văn bày tỏ hoan nghênh và sẽ tiếp ông vào chiều 22/8 và sẽ trao đổi ý kiến về việc đi sâu phát triển sự hợp tác và trao đổi về kinh tế, thương mại, công nghệ và văn hóa giữa Đài Loan và bang Indiana.

Chuyến thăm của ông Holcomb sẽ kéo dài đến ngày 24/8, hành trình thăm kéo dài 4 ngày. Ông Chương Đôn Hàm cũng nói rằng Indiana là bang đầu tiên của Hoa Kỳ kết nghĩa với Đài Loan và Thống đốc Holcomb cũng là vị thống đốc Hoa Kỳ đầu tiên đến thăm Đài Loan sau khi bùng phát đại dịch COVID-19 toàn cầu. Chuyến thăm này thể hiện đầy đủ từ Chính phủ liên bang tới chính quyền các bang Hoa Kỳ rất coi trọng mối quan hệ và hợp tác với Đài Loan.

Ông Chương Đôn Hàm giải thích rằng chuyến đi này cũng là chuyến thăm đầu tiên của ông Holcomb đến Đài Loan. Hy vọng rằng thông qua chuyến đi này, Đài Loan và bang Indiana sẽ thúc đẩy trao đổi, hợp tác sâu rộng hơn về kinh tế, thương mại và công nghiệp-học thuật, thúc đẩy quan hệ Đài Loan-Hoa Kỳ ngày càng đi vào chiều sâu.

Sau khi Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi kết thúc chuyến thăm Đài Loan hai ngày vào đầu tháng này, quân đội Trung Quốc đã tổ chức một cuộc tập trận bắn đạn thật quy mô lớn trên vùng biển và vùng trời xung quanh Đài Loan.

Sau đó, vào ngày 14/8, ông Edward Markey, Chủ tịch Tiểu ban Châu Á - Thái Bình Dương của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ lại dẫn đầu đoàn nghị sĩ lưỡng đảng thăm Đài Loan. Cơ quan phòng vệ Đài Loan cùng ngày đưa tin, 11 máy bay quân sự của PLA trong ngày 14/8 đã vượt qua Đường trung tâm của eo biển Đài Loan, cùng lúc có 6 tàu chiến PLA tiếp tục hoạt động quanh eo biển Đài Loan.

Ngày 21/8, ông Eric Holcomb đã tweet rằng ông rất vui khi được tạo dựng và duy trì mối quan hệ mới đồng thời củng cố mối quan hệ lâu dài với các đối tác trong các ngành công nghiệp chủ chốt Đài Loan và Hàn Quốc.

Ông cũng đăng trên Twitter một bức ảnh chụp với ông Douglas Hsu (Từ Hữu Điển), Vụ trưởng Vụ Bắc Mỹ, “Bộ Ngoại giao” Đài Loan. Holcomb đã viết tweet rằng ông cũng sẽ thăm Hàn Quốc sau khi rời Đài Bắc.

Thống đốc Eric Holcomb gọi chuyến thăm Đài Loan và Hàn Quốc của ông là một "chuyến đi phát triển kinh tế". Ông cho biết ông là thống đốc Hoa Kỳ đầu tiên đến thăm Đài Loan trong hơn hai năm kể từ khi bùng phát dịch bệnh COVID-19.

Theo thông cáo báo chí của cơ quan Ngoại giao Đài Loan, "Thống đốc Eric Holcomb dẫn đầu một phái đoàn kinh tế, thương mại và học thuật Hoa Kỳ đến thăm Đài Loan từ ngày 21 đến ngày 24/8. Ông sẽ ký và chứng kiến ​​việc ký kết một số biên bản ghi nhớ thúc đẩy hợp tác kinh tế, công nghệ và sản xuất-học thuật giữa Đài Loan và bang Indiana, tăng cường tương tác giao lưu và kết nối các tài năng chuyên nghiệp của hai bên”.

Chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi (trái) đầu tháng 8 đã gây nên tình hình căng thẳng về quân sự ở eo biển Đài Loan (Ảnh: LTN).

Chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi (trái) đầu tháng 8 đã gây nên tình hình căng thẳng về quân sự ở eo biển Đài Loan (Ảnh: LTN).

Vào tháng trước, nhà sản xuất chất bán dẫn SkyWater Technology của Mỹ đã tuyên bố hợp tác với Đại học Purdue đầu tư 1,8 tỉ USD để xây dựng cơ sở sản xuất và nghiên cứu và phát triển chất bán dẫn của Mỹ ở Indiana.

Đài Loan là nơi sở hữu TSMC, nhà sản xuất chip bán dẫn lớn nhất thế giới, hãng này đang xây dựng một nhà máy trị giá 12 tỉ USD ở bang Arizona.

Trung Quốc nói Đài Loan là vấn đề nhạy cảm và quan trọng nhất trong quan hệ Trung-Mỹ, Trung Quốc coi bất cứ chuyện liên quan đến Đài Loan đều là vấn đề nội bộ của mình.

Chính quyền Đài Loan nói rằng vì Cộng hòa nhân dân Trung Hoa chưa bao giờ cai trị Đài Loan nên họ không có quyền sở hữu hòn đảo này, chỉ có 23 triệu dân Đài Loan mới có thể quyết định tương lai của mình.

Reuters cho biết các cuộc tập trận quân sự của Trung Quốc đã tiếp tục diễn ra xung quanh Đài Loan, mặc dù có quy mô nhỏ hơn so với những cuộc tập trận được tiến hành ngay sau chuyến thăm của bà Pelosi - quan chức cấp cao nhất của Mỹ đến thăm Đài Loan trong nhiều thập kỷ.

Tính đến thời điểm trưa ngày 22/8, phía Trung Quốc vẫn chưa lên tiếng về chuyến thăm bất ngờ của thống đốc bang Indiana Eric Holcomb tới Đài Loan.