Thổ Nhĩ Kỳ khoe hạ sát 3.000 chiến binh IS

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nói các lực lượng quân sự của nước này đã hạ sát 3.000 phần tử hiếu chiến Nhà nước Hồi giáo, và ông nhấn mạnh rằng không một nước nào khác sánh được với nỗ lực chống chủ nghĩa cực đoan như Thổ Nhĩ Kỳ.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan

Phát biểu trước hội nghị của các tư lệnh quân đội của các quốc gia vùng Balkan hôm nay, Tổng thống Erdogan lên án những người cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ Nhà nước Hồi giáo.

Ông nói: “Có những người hèn hạ nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ là nước ủng hộ Nhà nước Hồi giáo.” Ông còn quả quyết rằng không có nước nào đã thực hiện cuộc chiến như Thổ Nhĩ Kỳ đang làm.

Thổ Nhĩ Kỳ, một thành viên của NATO, đã miễn cưỡng tham gia liên quân chống Nhà nước Hồi giáo do Mỹ lãnh đạo, và bị chỉ trích là chưa hành động đủ để bảo vệ biên giới, ngăn không cho các phần tử cực đoan đi vào châu Âu.  

Nhưng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết nước này cần được giúp sức nhiều hơn từ các đồng minh phương Tây, nhất là trong khu vực biên giới của họ gần Syria, nơi thường bị rocket bắn vào.