Thêm một cô gái định trốn khỏi chung cư bị cách ly ở Hà Nội

VietTimes -- Rạng sáng 30/3, Công an huyện Thanh Oai (Hà Nội) cùng lực lượng y tế đã tiến hành cách ly tạm thời tòa chung cư HH01B xã Cự Khê do tại đây xuất hiện bệnh nhân mắc COVID-19.
Cô gái định trốn khỏi khu chung cư bị cách ly được lực lượng công an thuyết phục quay trở lại. Ảnh: Hiệp Bình.
Cô gái định trốn khỏi khu chung cư bị cách ly được lực lượng công an thuyết phục quay trở lại. Ảnh: Hiệp Bình.

Theo báo cáo của UBND huyện Thanh Oai (Hà Nội), tại khu đô thị Thanh Hà có 2 trường hợp dương tính lần 1 với COVID-19. 2 trường hợp này là vợ chồng, cư trú tại địa chỉ ở tòa HH01B Khu đô thị Thanh Hà. Cả hai vợ chồng đều có tiền sử dịch tễ khám bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai vào ngày 12/3.

Đáng chú ý, trong khi lực lượng chức năng tiến hành cách ly tòa HH01B, một cô gái đã bỏ chạy.

Tại khu vực bảo vệ, cô gái này bị lực lượng công an giữ lại. Cô gái liên tục gào khóc, đòi ra ngoài, bất chấp sự khuyên can của lực lượng chức năng.

Công an yêu cầu cô gái khai báo căn hộ mình ghé thăm, địa chỉ và nhân thân của mình nhưng cô gái nhất định không nói, mà liên tục khóc lóc, đòi ra về.

Sau một tiếng đồng hồ kiên trì thuyết phục, cô gái đã quay vào trong chung cư.

Hiện Công an huyện Thanh Oai đang kiểm tra trường hợp trên.