Thêm 3 bệnh nhân liên quan đến bar Buddha khỏi COVID-19, được xuất viện

VietTimes -- Thêm 3 bệnh nhân xuất viện sáng 8/4 đã nâng tổng số bệnh nhân khỏi COVID-19 tại TP.HCM lên 34/54 ca nhiễm.
Thêm 3 bệnh nhân liên quan đến bar Buddha khỏi COVID-19, được xuất viện sáng 8/4. Ảnh: BVCC
Thêm 3 bệnh nhân liên quan đến bar Buddha khỏi COVID-19, được xuất viện sáng 8/4. Ảnh: BVCC

Các bệnh nhân được xuất viện sáng 8/4 tại BV Điều trị COVID-19 Cần Giờ gồm: Bệnh nhân (BN 125, BN 126, BN 152). Sau quá trình điều trị, kết quả xét nghiệm các bệnh nhân này liên tiếp 3 lần âm tính, lâm sàng ổn, đủ điều kiện để xuất viện.

Bệnh nhân 125 là nữ (22 tuổi, quốc tịch Nam Phi, ở quận 7, TP.HCM). Sau khi nghe thông báo của Ngành y tế TP.HCM liên quan đến tìm kiếm người đến quán Bar Buddha - Quận 2, bệnh nhân đã đến Trung tâm y tế quận 7 khai báo. Bệnh nhân cho biết đã ở nhà trong thời gian từ ngày 15/3 đến khi được cách ly.

Bệnh nhân 126 là nam (28 tuổi, quốc tịch Nam Phi, ở quận 7, TP.HCM), là bạn của bệnh nhân 125. Ngày 22/3, bệnh nhân đến Trung tâm y tế quận 7 khai báo đã từng đến bar Buddha. Sau đó, bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu, sức khỏe ổn định, chưa ghi nhận triệu chứng bệnh. Trong thời gian từ 15/3 đến khi cách ly, bệnh nhân có hai lần tới nhà bệnh nhân 125.

Bệnh nhân 152 là nữ, (27 tuổi, quốc tịch Việt Nam, ở quận Tân Phú, TP.HCM), là chị gái sống cùng nhà với bệnh nhân 127 (nam nhân viên bar Buddha). Ngày 20/3, khi biết quán bar Buddha có ca nhiễm COVID-19, bệnh nhân đã nghỉ làm, tự cách ly và được Trạm Y tế phường tiếp cận, theo dõi.

Tính đến thời điểm này, TP.HCM đã có 34/54 ca nhiễm COVID-19 được khỏi bệnh, xuất viện. Các trường hợp còn lại đang tiếp tục điều trị tại các BV được điều trị COVID-19 trên địa bàn thành phố.