Thêm 2 tiêm kích Su-30MK2 vừa về Việt Nam

Nhà máy chế tạo máy bay Gagarin thuộc tập đoàn Sukhoi ở thành phố Komsomolsk trên sông Amur (Viễn Đông Nga) vừa giao 2 tiêm kích Su-30MK2 cho Không quân Nhân dân Việt Nam, theo truyền thông Nga ngày 6.2.2016, nâng số máy bay đã giao theo hợp đồng năm 2013 lên 10/12 chiếc.
Tiêm kích Su-30MK2 của Trung đoàn 935 Không quân Nhân dân Việt Nam đang bay luyện tập - Ảnh: Tấn Cư
Tiêm kích Su-30MK2 của Trung đoàn 935 Không quân Nhân dân Việt Nam đang bay luyện tập - Ảnh: Tấn Cư

Theo hợp đồng ký vào tháng 8.2013, Việt Nam đặt mua 12 chiếc tiêm kích đa nhiệm Su-30MK2, tổng trị giá hợp đồng khoảng 600 triệu USD theo truyền thông Nga. Theo hợp đồng, Việt Nam sẽ nhận đủ 12 chiếc tính đến cuối năm 2015.

Tháng 11 và 12.2014, Nhà máy sản xuất máy bay mang tên Gagarin của tập đoàn Sukhoi ở thành phố Komsomolsk-on-Amur đã giao 4 chiếc Su-30MK2 đầu tiên cho Việt Nam.

Năm 2015, nhà máy nói trên giao tiếp 4 chiếc, gồm 2 chiếc giao vào ngày 7.8.2015 tại Đà Nẵng và 2 chiếc vào ngày 28.12.2015 (số hiệu đuôi 8818 và 8819, bằng máy bay vận tải An-124, tại Đà Nẵng).  Tính đến cuối năm 2015, Nga đã giao tổng cộng 8 chiếc Su-30MK2 cho Việt Nam, như vậy 4 chiếc còn lại Việt Nam nhận trong năm 2016.

Và ngay đầu tháng 2.2016 Nga đã giao 2 chiếc Su-30MK2 cho Việt Nam, 2 chiếc cuối sẽ giao trong năm.

Khi tiếp nhận đủ 12 chiếc, Không quân Nhân dân Việt Nam sẽ có tổng cộng 36 chiếc Su-30MK2.

Thêm 2 tiêm kích Su-30MK2 vừa về Việt Nam ảnh 1

Một tiêm kích Su-30MK2 của Không quân Nhân dân Việt Nam - Ảnh: Diễn đàn airforce.ru (Nga)

Theo Thanh Niên