Thêm 11 ca nhiễm virus Corona khỏi bệnh, Việt Nam có 75 bệnh nhân chiến thắng COVID-19

VietTimes -- Chiều nay (2/4), 11 bệnh nhân nhiễm chủng virus Corona mới (SARS-CoV-2) điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã được công bố khỏi bệnh. Như vậy, Việt Nam đã có 75 bệnh nhân chiến thắng COVID-19.
Hôm nay (2/4), có 11 bệnh nhân nhiễm virus Corona khỏi bệnh (Ảnh: Minh Thúy)
Hôm nay (2/4), có 11 bệnh nhân nhiễm virus Corona khỏi bệnh (Ảnh: Minh Thúy)

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương thông tin, chiều nay, 11 bệnh nhân mắc COVID-19 điều trị tại Bệnh viện đã được công bố khỏi bệnh gồm: Bệnh nhân thứ 19, 63, 76, 78, 107, 129, 131, 132, 138, 179, 198.

Bệnh nhân 19 là nam, 27 tuổi, sống ở Ba Đình, Hà Nội. Bệnh nhân vào viện 8h15 ngày 7/3. Bệnh nhân đã có 5 lần xét nghiệm dương tính và 2 lần âm tính với virus SARS-CoV-2.

Hiện, bệnh nhân tỉnh táo, không sốt không ho, không khó thở; tim đều, phổi không rale, đại tiểu tiện bình thường.

Bệnh nhân 63 là nữ, 20 tuổi, nhập viện ngày 17/3. Bệnh nhân có 5 lần xét nghiệm dương tính và 2 lần âm tính với virus SARS-CoV-2.

Hiện,  bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, không sốt, tim nhịp đều, phổi thông khí đều. Dấu hiệu sinh tồn ổn định, đại tiểu tiện bình thường.

Bệnh nhân 76 là nam, 52 tuổi, quốc tịch Pháp, vào viện ngày 18/3. Bệnh nhân có 3 lần xét nghiệm dương tính và 2 lần âm tính với virus SARS-CoV-2.

Hiện, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt; không sốt, không ho, ko đau ngực, không khó thở.

Bệnh nhân 78 là nam, 22 tuổi, sống ở Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội. Bệnh nhân vào viện ngày 18/3. Bệnh nhân có 3 lần xét nghiệm dương tính và 2 lần âm tính với virus SARS-CoV-2.

Hiện, bệnh nhân tỉnh, không sốt, không khó thở,tim nhịp đều, phổi RRPN rõ, không rales; chỉ số sinh tồn ổn định,đại tiện bình thường.

Bệnh nhân 107 là nữ, 25 tuổi, sống ở Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội. Bệnh nhân vào viện ngày 21/3. Bệnh nhân có 2 lần xét nghiệm dương tính và 2 lần âm tính với virus SARS-CoV-2.

Hiện, bệnh nhân tỉnh, không sốt, không ho, không khó thở, tim nhịp đều, phổi thông khí rõ.

Bệnh nhân 129 là nam, sống ở Nghĩa Tân, Cầu Giấy, nhập viện ngày 23/3. Bệnh nhân có 1 lần xét nghiệm dương tính và 2 lần âm tính với virus SARS-CoV-2.

Hiện, bệnh nhân toàn trạng ổn định không sốt, không ho, không khó thở, tim nhịp đều, phổi không rales. Dấu hiệu tinh tồn ổn định, đại tiểu tiện bình thường.

Bnh nhân 131 là nam, 23 tuổi, sống ở TP. Hồ Chí Minh. Bệnh nhân nhập viện ngày 23/3. Bệnh nhân có 1 lần xét nghiệm dương tính và 3 lần âm tính với virus SARS-CoV-2.

Hiện, bệnh nhân ổn định, tiếp xúc tốt.

Bệnh nhân 132 là nữ, 25 tuổi, sống ở quận Long Biện. Bệnh nhân nhập viện ngày 23/3. Bệnh nhân có 2 lần xét nghiệm dương tính và 2 lần âm tính với virus SARS-CoV-2.

Hiện, bệnh nhân tiếp xúc tốt, tim đều, ho húng hắng. Hiện đang mang thai 25 tuần.

Bệnh nhân 138 là nam, 26 tuổi, sống ở Đống Đa, Hà Nội. Bệnh nhân nhập viện ngày 23/3, là chồng bệnh nhân 71. Bệnh nhân có 2 lần xét nghiệm dương tính và 2 lần âm tính với virus SARS-CoV-2.

Hiện, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, ổn định.

Bệnh nhân 179 là nam, 62 tuổi, sống ở Hà Đông, nhập viện ngày 28/3. Bệnh nhân có 1 lần xét nghiệm dương tính và 2 lần âm tính với virus SARS-CoV-2.

Hiện, bệnh nhân tỉnh, ho ít đờm, không khó thở, da niêm mạc hồng.

Bệnh nhân 198 là nữ, 53 tuổi, sống ở Ứng Hòa, Hà Nội. Bệnh nhân nhập viện ngày 28/3 là nhân viên căng tin tại Bệnh viện Bạch Mai. Bệnh nhân có 1 lần xét nghiệm dương tính và 2 lần âm tính với virus SARS-CoV-2.

Hiện, bệnh nhân ổn định, không khó thở.