Thay Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

VietTimes -- Ông Nguyễn Quang Thuấn sinh năm 1959, quê ở Thuận Thành, Bắc Ninh. Ông đạt học vị Tiến sĩ kinh tế vào năm 1993 và được phong hàm giáo sư vào năm 2010.
Học viện Khoa học Xã hội thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội vừa khiến dư luận xôn xao về câu chuyện "lò luyện tiến sĩ".
Học viện Khoa học Xã hội thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội vừa khiến dư luận xôn xao về câu chuyện "lò luyện tiến sĩ".

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Thuấn, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Trung Quốc giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (thay ông Nguyễn Xuân Thắng).

Ông Nguyễn Quang Thuấn sinh năm 1959, quê ở Thuận Thành, Bắc Ninh. Ông đạt học vị Tiến sĩ kinh tế vào năm 1993 và được phong hàm giáo sư vào năm 2010.

Được biết, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cũng chính là viện đã khiến dư luận xôn xao về thành tích đào tạo tiến sĩ trong thời gian vừa qua.

Theo đó, chỉ trong hơn 3 tháng đầu năm nay, Học viện Khoa học Xã hội thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội đã tổ chức bảo vệ tiến sĩ cho 58 học viên. Trung bình, gần 20 học viên được công nhận tiến sĩ chỉ trong 1 tháng

Trước đó, trong năm 2015, từ 1/1 đến 31/12, Học viện Khoa học Xã hội cho ra lò 165 tiến sĩ. Nếu chỉ tính ngày làm việc, năng suất năm 2015 là một ngày 3 giờ 55 phút cho ra lò một tiến sĩ.

Được biết, chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo tiến sĩ 2016 tại cơ sở này là 350. Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2015 cũng là 350.

Với tốc độ đào tạo tiến sĩ nêu trên, nhiều người đã gán cho Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam danh xưng: “Lò sản xuất tiến sĩ”.

X.T