Tháng 4/2016: Hơn 30 nghìn tỉ đồng “chảy” vào TPCP

VietTimes -- Theo dữ liệu tổng hợp giao dịch trong tháng 4 của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), thị trường Trái phiếu Chính phủ (TPCP) tháng 4/2016 đã huy động hơn 30.300 tỉ đồng qua đấu thầu trên thị trường sơ cấp.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo đó, trong tháng 4, đã có 13 phiên đấu thầu được tổ chức, huy động được 30.307 tỉ đồng trái phiếu, giảm 11,6% so với tháng 3-2016. Toàn bộ 30.307 tỉ đồng huy động được là TPCP do Kho bạc Nhà nước phát hành.

Trước đó, trong tháng 3, Kho bạc Nhà nước chỉ tổ chức 06 phiên đấu thầu nhưng đã thu về tới 34.298 tỉ đồng trên tổng giá trị gọi thầu là 48.500 tỉ đồng, tương ứng đạt tỷ lệ 70,7% - giảm mạnh so với tỷ lệ 96,56% của tháng 2.

So với tháng 3/2016, nhìn chung lãi suất trúng thầu của trái phiếu kỳ hạn 3 năm giảm nhẹ khoảng 0,01 điểm phần trăm/năm; trái phiếu 5 năm giảm khoảng 0,09 điểm phần trăm/năm; trái phiếu 15 năm, 20 năm, 30 năm giữ nguyên.

Tại các phiên giao dịch tháng 4, lãi suất trúng thầu của trái phiếu kỳ hạn 3 năm nằm trong khoảng 5,52-5,55%/năm, 5 năm trong khoảng 6,39-6,40%/năm, 10 năm là 6,94%/năm, 15 năm là 7,65%/năm, 20 năm là 7,75%/năm, 30 năm là 8,00%/năm.

Kho bạc Nhà nước cũng vừa công bố kế hoạch phát hành TPCP quý II năm 2016 với tổng khối lượng từ 70.000 đến 80.000 tỉ đồng.

Cụ thể, 15.000 - 16.000 tỉ đồng kỳ hạn 3 năm, 36.000 - 41.000 tỉ đồng kỳ hạn 5 năm, 3.000 - 4.000 tỉ đồng kỳ hạn 10 năm, 9.000 - 10.000 tỉ đồng kỳ hạn 15 năm, 3.000 - 4.000 tỉ đồng kỳ hạn 20 năm, 4.000 - 5.000 tỉ đồng kỳ hạn 30 năm.

Tổng khối lượng TPCP Kho bạc Nhà nước dự kiến phát hành năm 2016 là 220.000 tỉ đồng.

X.T