Tham vọng 3.300 tỷ đồng của vợ chồng đại gia Vũ Hồng Nam “Silverland”

VietTimes -- Silverland Bến Thành hiện có quy mô vốn điều lệ 380 tỷ đồng, với tỷ lệ sở hữu chia đều cho vợ chồng doanh nhân thế hệ 7x - ông Vũ Hồng Nam và bà Nguyễn Thị Phúc.
Silverland Grand Hotel (Ảnh minh họa - Nguồn: Internet)
Silverland Grand Hotel (Ảnh minh họa - Nguồn: Internet)

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, hôm 23/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - ông Nguyễn Thành Long - đã chủ trì cuộc họp nghe Công ty TNHH Silverland Bến Thành (Silverland Bến Thành) báo cáo ý tưởng thiết kế Dự án Khu nghỉ dưỡng và sinh thái tại xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc (Vũng Tàu).

Tổng mức đầu tư dự kiến là 3.280 tỷ đồng. Dự án được phát triển trên khu đất rộng 18,9 ha, bao gồm nhiều hạng mục công trình: các căn biệt thự/căn hộ nghỉ dưỡng cao cấp, khách sạn, nhà hàng ăn uống, khu cảnh quan sân vườn, khu dịch vụ công cộng và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác. 

Nếu được chấp thuận chủ trương đầu tư, dự án sẽ khởi công xây dựng cuối năm 2020 và hoàn thành đi vào hoạt động kinh doanh vào cuối năm 2023.

Chuỗi khách sạn SilverlandAlagon

Theo tìm hiểu của VietTimes, Silverland Bến Thành được thành lập từ tháng 4/2014, đăng ký địa chỉ trụ sở chính tại số 14 - 16 Lê Lai, phường Bến Thành, Quận 1, Tp. HCM.

Đây cũng là nơi tọa lạc của khách sạn Silverland Central sở hữu bởi Tập đoàn khách sạn tư nhân Silverland (trước đây là Tân Hải Long) của của vợ chồng doanh nhân ông Vũ Hồng Nam (SN 1976) và bà Nguyễn Thị Phúc (SN 1974). Được biết, khách sạn đầu tiên của Tân Hải Long được mở cửa từ năm 1996.

Dữ liệu của VietTimes cho thấy, bản thân Silverland Bến Thành hiện có quy mô vốn điều lệ 380 tỷ đồng, với tỷ lệ sở hữu chia đều cho ông Vũ Hồng Nam và bà Nguyễn Thị Phúc.

Vợ chồng nữ doanh nhân nổi tiếng trong lĩnh vực lưu trú ở TP. HCM, hồi tháng 4/2019, còn tham gia góp vốn thành lập các pháp nhân mới có địa chỉ tại trung tâm Tp. Hội An là Công ty TNHH Dịch vụ Khách sạn The Myst Hội An, Công ty TNHH Dịch Khách sạn Silverland Hội An.

Riêng bà Nguyễn Thị Phúc còn là chủ sở hữu của Công ty TNHH MTV Khách sạn Tân Hải Long Sáu, đăng ký địa chỉ trụ sở chính ở số 10A-10B-10C Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM (Khách sạn Silverland Sakyo) và Công ty TNHH MTV Khách sạn Silverland Charner, đăng ký địa chỉ trụ sở chính trùng với khách sạn cùng tên ở đường Hồ Tùng Mậu (Tp. HCM).

Những khách sạn vừa được điểm tên chỉ là một phần trong tổng số 9 khách sạn ở trung tâm Tp. HCM mang thương hiệu “Silverland” của vợ chồng doanh nhân gốc Hải Phòng. Song, quy mô chuỗi khách sạn của Tập đoàn Silverland nhiều khả năng chưa dừng lại ở đó.

Điều ấy được thể hiện ở một số đối tác tham gia góp vốn tại các pháp nhân do ông Vũ Hồng Nam đứng tên như: CTCP Đầu tư Sài Gòn Safari (Sài Gòn Safari) hay Công ty TNHH Thương mại Kho vận Miền Nam.

Đơn cử như trường hợp của bà Trần Thị Thu Thủy (SN 1976) và ông Nguyễn Văn Quang (SN 1976) có cùng địa chỉ thường trú với vợ chồng ông Vũ Hồng Nam và bà Nguyễn Thị Phúc.

Bà Trần Thu Thủy là người đại diện của Công ty TNHH MTV Khách sạn Hoàng Hải Long và Công ty TNHH Hoàng Hải Long Năm. Công ty Hoàng Hải Long Năm đăng ký địa chỉ trụ sở chính tại số 46 – 46 Bis Thủ Khoa Huân (Quận 1, Tp. HCM) trùng với địa chỉ của Khách sạn Alagon Zen Hotel & Spa.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Quang đứng tên một số công ty sở hữu các khách sạn mang thương hiệu “Alagon” khác như: Khách sạn Alagon D Antique (301-301B-303 Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, Quận 1, TP. HCM), Khách sạn Alagon (289-291 Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM).

Khách sạn Silverland Sakyo (Ảnh: Internet)
Khách sạn Silverland Sakyo (Ảnh: Internet)

Tham vọng mới của giới chủ Silverland

Theo dữ liệu của VietTimes, cuối tháng 1/2018, Silverland Bến Thành, Khách sạn Hoàng Long và 3 pháp nhân khác cùng tham gia góp vốn thành lập Sài Gòn Safari.

Doanh nghiệp này có địa chỉ trụ sở chính trùng với Silverland Bến Thành, đăng ký ngành nghề chính trong lĩnh vực hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa phân vào đâu (chi tiết: môi giới thương mại).

Ban đầu, Sài Gòn Safari có quy mô vốn 100 tỷ đồng, tỷ lệ sở hữu chia đều cho các cổ đông sáng lập, bao gồm: Silverland Bến Thành; Khách sạn Hoàng Hải Long; Công ty TNHH Khách sạn Paragon Sài Gòn (Paragon Sài Gòn); Công ty TNHH Dịch vụ kỹ thuật Hoàng Huy và CTCP Thiên Minh Đức (TMD Group).

Trong đó, TMD Group được thành lập năm 2001, thuộc sở hữu của gia đình đại gia nổi tiếng tại Nghệ An - ông Chu Đăng Khoa (SN 1982).

Cổ đông khác của Sài Gòn Safari là Công ty TNHH Dịch vụ kỹ thuật Hoàng Huy (thành lập năm 2013, đăng ký trụ sở tại xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) cũng do gia đình đại gia Nghệ An nắm giữ quyền chi phối, với tỷ lệ 60% vốn điều lệ. Cụ thể, TMD Group góp 65,1 tỷ đồng, sở hữu 35%; bà Chu Thị Thành (SN 1960, là mẹ của ông Chu Đăng Khoa) góp 46,5 tỷ đồng, sở hữu 25% vốn điều lệ.

Còn Paragon Sài Gòn (thành lập năm 2003) là doanh nghiệp sở hữu khách sạn cùng tên ở số 22-24 Thi Sách (Quận 1, Tp. HCM). Giám đốc kiêm người đại diện là bà Bùi Thị Ngọc Hà (SN 1980).

Hoạt động của Sài Gòn Safari vẫn còn nhiều bí ẩn. Tuy nhiên, vào tháng 4/2019, công ty này đã tăng mạnh vốn lên gấp 5 lần, đạt mức 500 tỷ đồng.

Một pháp nhân khác cũng có sự tham gia góp vốn của vợ chồng ông Vũ Hồng Nam và bà Nguyễn Thị Phúc là Công ty TNHH Thương mại Kho vận Miền Nam (Kho vận Miền Nam). Pháp nhân này chỉ mới được thành lập vào ngày 2/3/2020, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh kho bãi, quy mô vốn điều lệ là 200 tỷ đồng.

Cơ cấu cổ đông của Kho vận Miền Nam bao gồm: Silverland Bến Thành (góp 68 tỷ đồng, tỷ lệ sở hữu 34%); CTCP Dịch vụ Cảng Hải Phòng (góp 26 tỷ đồng, tỷ lệ sở hữu 13%); ông Nguyễn Văn Quang (góp 66 tỷ đồng, tỷ lệ sở hữu 33%) và ông Đào Văn Biên (góp 40 tỷ đồng, tỷ lệ sở hữu 20%).

Cảng Hải Phòng là đơn vị thành viên của CTCP Tập đoàn Đầu tư Sao Đỏ - chủ đầu tư Khu công nghiệp (KCN) Nam Đình Vũ (Nguồn: haiphongportservices.com)
Cảng Hải Phòng là đơn vị thành viên của CTCP Tập đoàn Đầu tư Sao Đỏ - chủ đầu tư Khu công nghiệp (KCN) Nam Đình Vũ (Nguồn: haiphongportservices.com)

Như đã đề cập, ông Nguyễn Văn Quang và vợ chồng chủ Silverland Bến Thành có nhiều mối liên hệ.

Trong khi đó, ông Đào Văn Biên (SN 1975) là cổ đông sáng lập, nắm giữ 47% cổ phần của CTCP Dịch vụ Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng). Bên cạnh ông Biên, công ty Cảng Hải Phòng còn có cổ đông lớn là ông Trần Văn Khoa (SN 1977) với tỷ lệ sở hữu 48% vốn điều lệ.

Được biết, Cảng Hải Phòng là đơn vị thành viên của CTCP Tập đoàn Đầu tư Sao Đỏ - chủ đầu tư Khu công nghiệp (KCN) Nam Đình Vũ, có quy mô lên đến 1.329 ha, là một trong những KCN lớn nhất Hải Phòng và khu vực miền Bắc./.