Thái Lan - Việt Nam: thống kê về "thời vận" trong tháng 9

VietTimes -- Cách đây 2 năm, vào ngày 5/9, Thái Lan đã để thua Australia với tỷ số 1-2 còn đội tuyển Việt Nam đã vượt qua ĐT Campuchia với tỷ số 2-1. Tính rộng ra, tháng 9 là thời điểm ĐT Thái Lan thường gặp xui còn ĐT Việt Nam lại hên.
Tất cả đã sẵn sàng cho trận quyết đấu. Ảnh FAT.
Tất cả đã sẵn sàng cho trận quyết đấu. Ảnh FAT.

Mỗi năm ĐT Việt Nam thường thi đấu 10-12 trận và thường khá ít thi đấu vào thời điểm tháng 9. Tính ra 15 năm nay, ĐT Việt Nam cũng chỉ đá có 6 trận vào tháng 9, trong đó trận thua tháng 9 này đã quá lâu (tháng 9/2004). Nói một cách chính xác, tháng 9 là thời điểm may mắn cho đội tuyển Việt Nam chúng ta.

Chính xác là ngày 8/9/2004, ĐT chủ nhà Việt Nam dù Phan Văn Tài Em đã ghi bàn thắng từ rất sớm nhưng cuối cùng vẫn chấp nhận thua đội tuyển Hàn Quốc 1-2. Hai cầu thủ đội khách ghi bàn thắng ở hiệp 2 lúc đó là Lee Dong-GookLee Chun-Soo.

Tháng 9 suôn sẻ

Kể từ đó đến nay, ĐT Việt Nam đá 5 trận thì hòa 1 và thắng đến 4 khi đối đầu với Malaysia, Indonesia, Hồng Kông, Đài Bắc Trung Hoa, ĐT Campuchia. Công bằng mà nói đây là những đội tuyển có trình độ được đánh giá thấp hơn đội tuyển chúng ta.

Tháng 9, ĐT Việt Nam thường gặp

Tháng 9, ĐT Việt Nam thường gặp "vận đỏ" còn Thái Lan lại luôn bị "vận đen". Ảnh FAT.

Trong đó 3 trận Malaysia, Indonesia, Hồng Kông là các trận giao hữu, còn trận thắng Đài Bắc Trung Hoa 2-1 ngày 8/9/2015 nằm khuôn khổ vòng loại thứ 2 World Cup 2018 khu vực châu Á. Trận thắng ĐT Campuchia với tỷ số 2-1 ngày 5/9/2017 nằm trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2019.

Trận hòa duy nhất trong 8 năm qua là trận tuyển Việt Nam đã hòa 0-0 với Indonesia trên sân Mỹ Đình. Trước đó, ngày 11/09/2012 để chuẩn bị cho AFF Cup 2012, đội tuyển Việt Nam đã có trận giao hữu thắng chủ nhà Malaysia với tỷ số 2-0. Trên sân Lạch Tray (Hải Phòng) ngày 6/9/2014 đội tuyển Việt Nam có trận giao hữu gặp Hồng Kông (Trung Quốc) kết quả, chúng ta thắng 3-1.

Như vậy 8 năm qua đội tuyển Việt Nam đã bất bại trong các trận đấu của tháng 9: thắng 4, hòa 1. Một sự thống kê giúp cho HLV Park Hang-Seo và cầu thủ đội tuyển Việt Nam có thêm sự tự tin trước khi đối đầu với ĐT Thái Lan.

Thái Lan không thắng

Theo thống kê của trang soccerway, trong 4 năm ĐT Thái Lan không còn giành được thắng lợi nào trong tháng 9. Họ chỉ có trận hòa trước Iraq, thua 3 trận Saudi Arabia, Nhật Bản, Saudi Arabia đều là những đội bóng rất mạnh.

Lần cuối cùng ĐT Thái Lan giành được chiến thắng vào tháng 9 đó là ngày 3/9/2015, bầy “Voi chiến” giành thắng lợi 2-0 trước ĐT Afghanistan tại vòng loại thứ 2 World Cup 2018 khu vực châu Á.

Ngày 8/9/2015, cũng vòng loại thứ 2 World Cup 2018 khu vực châu Á ĐT Thái Lan có hòa Iraq 2-2. Chỉ trong vòng 3 phút từ phút 80 đến 83 lần lượt T. BunmathanM. Tossakai đã lần lượt giữ hòa cho Thái Lan.

Chưa có bao giờ, giới chuyên môn và truyền thông Thái Lan lại có tâm trạng lo lắng bất an khi đối đầu với ĐT Việt Nam như lần này. Ảnh FAT.

Chưa có bao giờ, giới chuyên môn và truyền thông Thái Lan lại có tâm trạng lo lắng bất an khi đối đầu với ĐT Việt Nam như lần này. Ảnh FAT.

Liên tiếp vòng loại thứ 2 World Cup 2018 khu vực châu Á ĐT Thái Lan lại liên tiếp thua 2 trận trong tháng 9 năm 2019. Ngày 1/9/2016, đội tuyển Thái Lan thua sát nút 0-1 trước đội chủ nhà Saudi Arabia.

Ngay sau đó, họ bị Nhật Bản đánh bại ngay trên sân nhà với tỷ số 2-0, G.Haraguchi, T.Asano mỗi người ghi 1 bàn thắng cho đội nhà.

Một điều khá tình cờ, thời điểm Thái Lan và Việt Nam gặp nhau tới đây thì cách đây 2 năm đúng vào ngày 5/9/2017 cả ĐT Thái Lan và Việt Nam đều ra trận. Trong khi đội tuyển ĐT Việt Nam thắng ĐT Campuchia với tỷ số 2-1 còn Thái Lan lại để thua Australia với tỷ số 1-2.

Cùng với việc 3 nhà cầm quân ĐT Thái Lan trước HLV Akira Nishino (không kể HLV tạm quyền Sirisak Yodyardthai) đều thất bại trong trận ra mắt khiến cho báo chí Thái Lan không khỏi lo lắng. 

Nhớ lại năm 2013 HLV Surachai Jaturapattarapong trong trận đấu đầu tiên dẫn dắt ĐT Thái Lan đá vòng loại Asian Cup 2015 đã thua Iran với tỷ số 1-2. Một năm sau đó, HLV Kiatisak Senamuang cũng để thất bại ở trận ra mắt với cương vị HLV trưởng ĐTQG, ĐT Thái Lan thua 2-5 trước Lebanon ở vòng loại Asian Cup 2015.

Gần nhất, năm 2017, HLV Milovan Rajevac cũng không thể giúp Voi chiến có kết quả tốt trong trận đấu ra mắt. Ở đó, ĐT Thái Lan thất bại 0-2 trước ĐT Uzbekistan ở trận đấu giao hữu.

Chưa có bao giờ, giới chuyên môn và truyền thông Thái Lan lại có tâm trạng lo lắng bất an khi đối đầu với ĐT Việt Nam như lần này.