Thái Lan: phạm tội tấn công tình dục sẽ bị "thiến hóa học" thay cho ngồi tù!

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Ngày 11/7, Thượng viện Thái Lan với 145 phiếu thuận, 2 phiếu trắng, đã thông qua một dự luật quan trọng đưa nước này tiến thêm một bước tới việc sử dụng "thiến hóa học" làm một biện pháp chống tội phạm tình dục.
Thiến hóa học tới đây sẽ được Thái Lan áp dụng làm biện pháp chống tội phạm tình dục (Ảnh: QQ).
Thiến hóa học tới đây sẽ được Thái Lan áp dụng làm biện pháp chống tội phạm tình dục (Ảnh: QQ).

Tờ Bangkok Post (Bưu điện Bangkok) của Thái Lan ngày 13/7 đưa tin, theo nội dung của dự luật này, những kẻ phạm tội tình dục ở Thái Lan từ nay về sau có thể lựa chọn chấp nhận "thiến hóa học" đổi lấy việc không phải ngồi tù. Tức là kiềm chế các xung động tình dục của họ thông qua việc kiểm soát nồng độ testosterone bằng dược phẩm.

Theo đó đơn tự nguyện xin chích thuốc của can phạm phải được sự đồng ý của hai bác sĩ chuyên môn, kẻ phạm tội sau khi chích thuốc sẽ được giảm một mức án tương ứng. Tuy nhiên, những tên tội phạm đã bị "thiến hóa học" bằng cách tiêm thuốc vẫn bị yêu cầu đeo cùm điện tử và bị giám sát trong mười năm sau khi mãn hạn tù. Ngoài ra, loại thuốc này cũng phải tiêm trong suốt thời gian dài, trung bình ba tháng một lần và mỗi lần tiêm có giá khoảng 100.000 baht (khoảng 645 triệu VND). Bài báo của Bangkok Post cho biết luật "thiến hóa học" của Thái Lan thích hợp trong việc áp dụng đối với những tội phạm bạo lực tình dục tái phạm nhiều lần. Dự luật này đã được Hạ viện thông qua vào tháng 3 năm nay và nay được Thượng viện chấp thuận với sự nhất trí cao. Sau đây dự luật còn phải được Hạ viện bỏ phiếu thông qua lần nữa và chính sách trở thành đạo luật sau khi được nhà Vua phê chuẩn.

Thượng viện Thái Lan thông qua dự luật áp dụng "thiến hóa học" với sự nhất trí cao (Ảnh: Huanqiu).

Thượng viện Thái Lan thông qua dự luật áp dụng "thiến hóa học" với sự nhất trí cao (Ảnh: Huanqiu).

Điều này có nghĩa là, những kẻ tội phạm tình dục Thái Lan có thể đánh đổi phương pháp thiến hóa học để được giảm án tù, nhưng họ vẫn phải bị theo dõi 10 năm sau khi mãn hạn và tiếp tục đeo vòng tay giám sát (cùm điện tử).

Người ta cho rằng, đây là một biện pháp trừng phạt những kẻ phạm tội Tuy nhiên, cũng phải xem xét tại sao nhiều quốc gia không bắt chước sử dụng phương pháp này để trừng phạt tội phạm tình dục? Một nguyên nhân quan trọng là chi phí cho thuốc men quá cao.

Xem xét công bố về việc thực hiện thiến hóa học ở Thái Lan có thể thấy rõ điều này. Chu kì thời gian sử dụng phương pháp này rất lâu, một tù nhân phải bắt đầu tiêm thuốc từ trước khi mãn hạn tù 3 tháng, sau đó phải tiêm thuốc 2-3 tháng một lần, chi phí cho mỗi lần tiêm thuốc khoảng 645 triệu VND, cả chu kỳ dài tới 15 năm.

Việc giám sát những tội phạm đã tiêm cũng rất tốn công sức. Ngoài ra, đó là thiến hóa học nên không thể giải quyết triệt để ngay một lúc, cũng phải xem xét sự khác biệt của cơ thể người, có thể liều lượng thuốc này tiêm vào cơ thể người A đã vượt quá tiêu chuẩn, nhưng khi sử dụng trên cơ thể người B. có thể nó không đủ liều. Do đó, về tính khả thi, cả thời gian và chi phí thuốc đều không thể ước lượng trước được. Do đó, việc du nhập phương pháp này khó có thể xảy ra.

Cũng có một số người nói rằng vì quá trình thiến hóa học rất rầy rà, phức tạp, nên tốt hơn là dùng phương pháp thiến kiểu vật lý trực tiếp như người xưa. Tuy nhiên, phương pháp này hoàn toàn không phù hợp với sự phát triển của xã hội ngày nay, rõ ràng là không thể chấp nhận được.

Theo Reuters, nếu dự luật cuối cùng được thông qua và Quốc vương ban hành, Thái Lan sẽ cùng một số quốc gia trong đội ngũ sử dụng phương pháp thiến hóa học, gồm có Ba Lan, Hàn Quốc, Pakistan, Nga và Estonia và một số bang ở Mỹ; trong khi Đan Mạch, Na Uy và Đức đã lựa chọn cách thiến phẫu thuật đối với tội phạm tình dục nghiêm trọng..

Ông Somsak Thepsuthin, Bộ trưởng Tư pháp Thái Lan, nói hôm thứ Ba: "Tôi hy vọng dự luật này sẽ được nhanh chóng thông qua và tôi không muốn thấy thêm bất kỳ tin tức nào về sự bất hạnh của phụ nữ".

Tờ Mirror của Anh chỉ ra rằng dự luật này nhằm giảm tội phạm tình dục. Theo Cơ quan Cải huấn Thái Lan, trong số 16.413 tội phạm tình dục được trả tự do từ năm 2013 đến năm 2020, có tới 4.848 người tái phạm tội này.