Thái Lan dự kiến cho thuê đất tới 99 năm

Ngày 12.1, Bộ Tài chính Thái Lan cho biết đang xúc tiến dự luật cho phép tăng thời hạn thuê đất từ 50 năm lên 99 năm nhằm thu hút đầu tư.
Thái Lan dự kiến cho thuê đất tới 99 năm

Với kế hoạch này, Công ty đường sắt quốc gia Thái Lan (SRT) vốn đang sở hữu khá nhiều đất sẽ chuyển một số cho Bộ Tài nguyên. Đổi lại, bộ này sẽ xóa nợ cho SRT và dùng số đất mới nhận được để cho thuê.

Theo phân tích của Bộ Tài chính, tăng thời hạn cho thuê lên đến 99 năm thay vì chỉ 50 năm như hiện nay sẽ tăng tính hấp dẫn với các nhà đầu tư, đặc biệt là giới đầu tư nước ngoài. 

Tuy nhiên, quyết định này có thể sẽ ảnh hưởng đến các dự án phát triển hạ tầng cơ sở cũng như dẫn tới nguy cơ thao túng giá đất. Vì thế, Hội đồng Phát triển xã hội và kinh tế quốc gia cho rằng cần phải ban hành những quy định và điều kiện thật chặt chẽ để sàng lọc được những nhà đầu tư thích hợp.

Dự kiến trong tháng này, Bộ Tài nguyên Thái Lan sẽ cố gắng đưa ra lộ trình cụ thể để có thể sớm triển khai kế hoạch.

Theo Thanh Niên