Thái Anh Văn: Đài Loan sẽ không khuất phục, để ngỏ khả năng gặp ông Tập Cận Bình

VietTimes -- Nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn nhấn mạnh Đài Loan sẽ hành động thuận theo lòng dân, sẽ không chịu sức ép trước Trung Quốc, để ngỏ khả năng gặp ông Tập Cận Bình.
Lãnh đạo Đài Loan, bà Thái Anh Văn trả lời phỏng vấn tờ Nhật báo phố Wall Mỹ ngày 5/10/2016. Ảnh: Sina
Lãnh đạo Đài Loan, bà Thái Anh Văn trả lời phỏng vấn tờ Nhật báo phố Wall Mỹ ngày 5/10/2016. Ảnh: Sina

Trang tin Sina Trung Quốc ngày 6/10 cho hay sau khi gửi thư cho các đảng viên Đảng Dân Tiến kêu gọi nỗ lực giải quyết vấn đề Đại lục (Trung Quốc), lãnh đạo Đài Loan, bà Thái Anh Văn đã trả lời phỏng vấn tờ Nhật báo phố Wall Mỹ tiếp tục nhấn mạnh rằng Đài Loan hy vọng Trung Quốc không được hiểu nhầm, phán đoán nhầm toàn bộ tình hình, cho rằng dùng sức ép có thể làm cho người dân Đài Loan khuất phục.

Bà Thái Anh Văn khẳng định, Đài Loan sẽ không khuất phục trước sức ép không ngừng gia tăng từ Trung Quốc. Nhưng Đài Loan sẽ tránh đối đầu và thúc giục Bắc Kinh tổ chức đàm phán với chính quyền của bà.

Bà Thái Anh Văn trả lời phỏng vấn tờ Nhật báo phố Wall trong thời gian hơn 1 giờ đồng hồ, cho rằng nội dung phát biểu của bà vào ngày 20/5 (ngày nhậm chức) đã thể hiện rõ sự “đồng thuận lớn nhất” ở Đài Loan, thể hiện sự thiện chí lớn nhất, là lập trường có tính linh hoạt nhất. "Chúng tôi từng cam kết duy trì hiện trạng, cam kết không thay đổi, thiện chí cũng không thay đổi".

Bà Thái Anh Văn cho biết bất luận là chính phủ nào đều không thể làm những việc đi ngược lại lòng dân ở Đài Loan. Bà tin rằng sức ép này do toàn dân gánh chịu, chứ không phải chính phủ có thể trực tiếp đưa ra quyết định.

Quyết định được đưa ra sau khi nắm chắc ý nguyện của người dân. Chính phủ Đài Loan không làm những việc đi ngược lại lòng dân.

Bà Thái Anh Văn còn tập trung lập kế hoạch để làm giảm sự lệ thuộc của kinh tế Đài Loan vào Trung Quốc. Bà cho rằng kinh tế hai bờ hiện nay có tính cạnh tranh nhiều hơn là bổ sung cho nhau.

Bà Thái Anh Văn cho biết thêm, Đài Loan phải khuyến khích đổi mới, sẽ đưa thương mại và đầu tư đối với Trung Quốc chuyển sang Đông Nam Á và Nam Á. Quy mô kinh tế Đài Loan tiếp cận Thụy Điển, tốc độ tăng dự tính là 1,2%. Trước khi bà lên cầm quyền, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Đài Loan nhiều năm chậm lại.

Bà Thái Anh Văn cho biết bà giữ thái độ "mở" với khả năng gặp gỡ nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình, nhưng không đặt ra điều kiện trước. Bà cho rằng, Trung Quốc thường hay đặt điều kiện trước và cách làm đó đã gây trở ngại cho phát triển quan hệ hai bờ.

Đề cập đến quan hệ với Mỹ - đối tác an ninh quan trọng nhất của Đài Loan, bà dự tính bất kể ông Donald Trump hay bà Hillary Clinton đắc cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới, quan hệ giữa Đài Loan và Mỹ sẽ được duy trì vững chắc.

Điều gây lo ngại cho chính quyền bà Thái Anh Văn hiện nay là Đài Loan tương đối bị cô lập trên trường quốc tế, bị loại ra ngoài nhiều tổ chức quốc tế. Theo nhà lãnh đạo, đây là kết qua gây sức ép của Trung Quốc, do Trung Quốc coi Đài Loan là một phần lãnh thổ của họ.