Thaco muốn lập công ty đầu tư nông nghiệp tại Campuchia

Hai công ty đầu tư nông nghiệp quy mô lớn dự kiến được xây dựng tại huyện Snuol, tỉnh Kratie và huyện Lumphat, tỉnh Ratanakiri, trong quý I/2024.

Hai công ty đầu tư nông nghiệp quy mô lớn dự kiến được xây dựng tại huyện Snuol, tỉnh Kratie và huyện Lumphat, tỉnh Ratanakiri, trong quý I/2024.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Thaco Trần Bá Dương vừa tham dự "Diễn đàn Xúc tiến đầu tư và thương mại Việt Nam - Campuchia năm 2023" diễn ra vào sáng 12/12, tại Hà Nội, với sự tham dự của Thủ tướng Campuchia Samdech Moha Bovor Thipadei Hun Manet.

Tại sự kiện, chủ tịch Thaco báo cáo về hoạt động đầu tư sản xuất nông nghiệp quy mô lớn ở Campuchia. Trong đó, năm 2019, tập đoàn thành lập Công ty Cổ phần Nông nghiệp Trường Hải (Thaco Agri) để thực hiện chiến lược đầu tư sản xuất nông nghiệp quy mô lớn.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Thaco Trần Bá Dương (trái) gặp gỡ và trao đổi với Thủ tướng Campuchia Samdech Moha Bovor Thipadei Hun Manet. Ảnh: Thaco Agri
Chủ tịch Hội đồng quản trị Thaco Trần Bá Dương (trái) gặp gỡ và trao đổi với Thủ tướng Campuchia Samdech Moha Bovor Thipadei Hun Manet. Ảnh: Thaco Agri

Năm 2020, sau khi tiếp quản 6 công ty của HAGL Agrico, trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 gây ảnh hưởng nghiêm trọng, Thaco Agri vẫn cố gắng duy trì hoạt động sản xuất, ổn định việc làm và thu nhập cho hơn 17.000 công nhân tại Campuchia. Các khu liên hợp được quy hoạch và đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, các công trình trên đất để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo an toàn sinh học và an sinh cho người lao động.

Giai đoạn 2022-2023, Thaco Agri triển khai đầu tư thí điểm mô hình chuyên canh cây chuối; trồng cây ăn trái kết hợp chăn nuôi bò sinh sản, bê và bò bán chăn thả. Đến nay, công ty đầu tư hạ tầng kỹ thuật bao gồm: giao thông - thủy lợi - điện, nhà ở công nhân, cửa hàng tiện ích, xưởng sản xuất đóng gói chuối, kho lạnh bảo quản trái cây; tổ chức logistics, giao nhận vận chuyển nội bộ và xuất khẩu; các trại chăn nuôi bò sinh sản... Các hoạt động đầu tư thí điểm đã đáp ứng sản xuất, ổn định việc làm và đời sống cho hơn 13.500 lao động. Tất cả cán bộ, công nhân viên đều được ký hợp đồng lao động và hưởng các chế độ chính sách theo luật Campuchia.

Từ đầu tư thành công mô hình thí điểm nêu trên, Chủ tịch Hội đồng quản trị Thaco đề xuất với Thủ tướng Campuchia thành lập hai công ty đầu tư nông nghiệp quy mô lớn tại huyện Snuol, tỉnh Kratie và huyện Lumphat, tỉnh Ratanakiri, triển khai dự án ngay trong quý I/2024. Theo đó, Thaco Agri sẽ thực hiện chương trình đào tạo tay nghề cho thanh niên địa phương, chăm lo sức khỏe cho người lao động và người dân quanh dự án. Đồng thời, công ty cũng đầu tư và phát triển theo định hướng của chính phủ đề ra như: khu kinh tế cửa khẩu; sản xuất cơ khí và công nghiệp hỗ trợ, thương mại, dịch vụ...

Ngoài các hoạt động sản xuất và kinh doanh, Thaco Agri còn thể hiện trách nhiệm xã hội thông qua các hoạt động như: tài trợ 15 xe ôtô khám chữa bệnh lưu động cho Hội chữ thập đỏ Vương quốc Campuchia, xây dựng hơn 30 km đường dân sinh cho các bản quanh dự án tại Snuol và Lumphat. Hơn 1.600 lao động người Campuchia tại Biển Hồ được tạo việc làm và ổn định chỗ ở. 22 lớp học văn hóa cho hơn 800 con, em công nhân (từ 5 đến 11 tuổi) làm việc trong dự án được thực hiện.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Samdech HUN Manet đánh giá cao sự đầu tư của Thaco Agri trong lĩnh vực nông nghiệp tại Campuchia và sẽ ủng hộ công ty triển khai dự án trong thời gian tới.