Tên lửa TOW Mỹ thất bại trước xe tăng T-62M Syria (video)

VietTimes -- Ngày 01.11.2017, một nhóm Hồi giáo cực đoan thuộc tổ chức Quân đội Syria Tự do (FSA) được Mỹ hậu thuẫn bắt đầu phối hợp với tổ chức khủng bố Hay'at Tahrir Al-Sham (HTS – Al-Qaeda Syria) trong cuộc chiến chống lại quân đội Syria trên vùng nông thôn phía đông bắc tỉnh Hama.
Mỹ đã viện trợ rất nhiều tên lửa TOW cho các nhóm vũ trang đối lập, phần lớn các nhóm này chiến đấu cho Al-Qaeda Syria - ảnh minh hỏa Masdar News
Mỹ đã viện trợ rất nhiều tên lửa TOW cho các nhóm vũ trang đối lập, phần lớn các nhóm này chiến đấu cho Al-Qaeda Syria - ảnh minh hỏa Masdar News

Một nhóm chiến binh, có tên gọi là Sư đoàn Miền Trung Syria thuộc cái gọi là tổ chức “đối lập ôn hòa” Quân đội Syria tự do (FSA) được Mỹ hậu thuẫn, huấn luyện và cung cấp vũ khí trang bị đã tham gia chiến tuyến cùng với HTS, tấn công quân đội Syria bằng tổ hợp tên lửa chống tăng TOW do Mỹ cung cấp gần cứ điểm vững chắc của các tay súng khủng bố Al-Qaeda Syria, thị trấn Al-Rahjan.

Truyền thông mạng xã hội Quân đội Syria tự do (FSA) đăng tải video, ghi lại cảnh một xạ thủ chống tăng bắn một tên lửa TOW vào xe tăng của quân đội Syria ở thị trấn Marijab Jamlan.

Nhưng video quảng cáo này là một thất bại. Chiếc xe tăng có thể là T-62M không bị hủy diệt. Khi tên lửa TOW bay về hướng chiếc xe, vì một lý do may mắn nào đó, lái xe đã tăng ga lùi xe về phía sau. Hành động này khiến quả tên lửa chống tăng hạng nặng của Mỹ đánh vào phía mũi xe, đây là khu vực được bảo vệ tốt nhất. Không có hiện tượng cháy nổ xuất hiện cuối video cho thấy kíp lái và xe an toàn. 

Lái xe tăng Syria kịp thời lùi xe, quả tên lửa TOW đánh trúng phần phía trước xe, không có cháy nổ. Điều này cho thấy người và xe an toàn - video nguồn truyền thông FSA
QA