
Một tổ hợp tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M của Nga đã phá hủy hệ thống phòng không Patriot do Mỹ cung cấp và đang được quân đội Ukraine vận hành, theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga.
Trong bài đăng trên kênh Telegram hôm 22/5, Bộ Quốc phòng Nga cho biết vụ tấn công nhằm vào một vị trí tại khu vực Dnepropetrovsk của Ukraine đã phá hủy một radar đa chức năng AN/MPQ-65, một đơn vị điều khiển, cùng hai bệ phóng Patriot.
Một tổ hợp phòng không hoàn chỉnh kiểu này ước tính có giá trị trên 1 tỷ USD.
Kể từ khi xung đột Ukraine leo thang, Kiev đã nhận được cả tổ hợp Patriot hoàn chỉnh và các bộ phận riêng lẻ từ Mỹ, Đức, Hà Lan, Romania và Tây Ban Nha.
Tuy nhiên, vào tháng 3 vừa qua, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Đức đã thừa nhận trong một cuộc họp báo rằng Berlin đã đạt đến giới hạn khả năng cung cấp vũ khí cho Ukraine do đã rút gần hết kho dự trữ, bao gồm cả các hệ thống phòng không Patriot. Quan chức này cho biết Đức cần đảm bảo năng lực phòng thủ cho chính mình.
Trước đó một tháng, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky than phiền rằng quân đội nước này đang cạn kiệt tên lửa dùng cho các hệ thống phòng không do Mỹ cung cấp. Ông cũng gợi ý về khả năng sản xuất tên lửa theo giấy phép tại Ukraine nếu việc viện trợ trực tiếp từ phương Tây trở nên bất khả thi.
Nga nhiều lần khẳng định rằng không có lượng vũ khí phương Tây nào có thể thay đổi cục diện xung đột, và cho rằng những “khoản viện trợ” này chỉ khiến chiến sự kéo dài không cần thiết. Điện Kremlin cũng liên tục cảnh báo rằng việc phương Tây cung cấp các loại vũ khí ngày càng hiện đại cho Ukraine có thể dẫn đến một cuộc đối đầu toàn diện giữa Nga và NATO.

Ukraine đề nghị EU trích một phần GDP cố định để viện trợ quân sự

Nga công bố video xóa sổ trại lính đặc nhiệm Ukraine bằng tên lửa Iskander
