Tên lửa đường đạn mới cho Iskander-M

Hệ thống tên lửa chiến dịch-chiến thuật Iskander-M đã được trang bị tên lửa đường đạn mới, Tổng công trình sư Viện thiết kế chế tạo máy Kolomna (KBM) Valery Kashin cho biết.
Tên lửa đường đạn mới cho Iskander-M

Tất cả những năm này diễn ra việc phát triển và hoàn thiện vũ khí cho hệ thống tên lửa Iskander-M. Cụ thể là đã chế tạo được tên lửa đường đạn mới mà tháng 12 vừa qua đã vượt qua thành công thử nghiệm liên ngành”, ông Kashin nói.

Ông Kashin cho biết, hiện nay, trong danh mục vũ khí của Iskander có 5 loại tên lửa đường đạn và 1 loại tên lửa hành trình.

Tháng 6/2015, ông Kashin thông báo, loại tên lửa mới được thử nghiệm từ tháng 7/2014 và sẽ được đưa vào trang bị trước cuối năm 2015.

Hệ thống tên lửa chiến dịch-chiến thuật 9K720 Iskander-M do KBM phát triển trong thập kỷ 1990 và nhận vào trang bị vào năm 2006. Hệ thống này được sản xuất để thay thế các hệ thống lạc hậu 9K79 Tochka (9K79-1 Tochka-U). Tầm bắn của các tên lửa là 500 km, còn của biến thể xuất khẩu là 280 km.

Tên lửa đường đạn 9М723 (có nhiều loại đầu đạn và các loại đầu tự dẫn khác nhau) được điều khiển trên toàn đường bay, nên quỹ đạo của nó không thể đoán trước, gây khó khăn cho việc chặn đánh bằng vũ khí phòng thủ tên lửa chiến thuật. Hệ thống còn có thể sử dụng tên lửa hành trình chính xác cao 9М728 (R-500). Hiện nay, 5 lữ đoàn tên lửa của Lục quân Nga đã được tái trang bị bằng Iskander-M, đến cuối năm 2015 sẽ lên tới 7 lữ đoàn.

Theo Tass, DM